Lực lượng Mỹ hậu thuẫn tiến vào ‘thủ đô’ mới của IS tại Syria

Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) do được Mỹ hậu thuẫn đã tiến vào thành trì mới của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) ở Syria sau một trận chiến khốc liệt.

Chú thích ảnh
Các thành viên SDF trong chiến dịch truy quét IS tại tỉnh Deir Ezzor, Syria Ảnh: AFP/TTXVN

Hãng AMN dẫn nguồn các nhà hoạt động địa phương cho biết, chiều 3/12, với sự hỗ trợ của máy bay chiến đấu trong Liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu tại Syria, các tay súng SDF đã tiến vào thị trấn Hajin từ phía Đông Bắc sau khi xuyên thủng nhiều lớp phòng thủ của IS xung quanh khu vực này. SDF đã giành được quyền kiểm soát bệnh viện Hajin cùng với một số khu vực thuộc đô thị ven sông Euphrates này. 

Lực lượng này đang tìm cách tiến công sâu hơn vào Hajin trong khi máy bay liên quân tiếp tục oanh tạc các tuyến đường tiếp viện cho thị trấn này. 

Chiến thắng trên đã giáng một đòn choáng váng vào IS, bởi Hajin là thủ đô tự xưng mới của tổ chức này sau khi bị đánh bật khỏi các thành trì Raqqa, Mosul và Mayadeen. 

Hajin là một thị trấn có vị trí chiến lược, nằm ở vùng ngoại ô phía Đông Nam tỉnh Deir Ezzor, giáp biên giới Iraq.

Xuân Chi/Báo Tin tức
Qatar dứt áo ra đi, OPEC có giữa đường đứt gánh?
Qatar dứt áo ra đi, OPEC có giữa đường đứt gánh?

Quyết định rút khỏi Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) vào đầu năm 2019 của Qatar có lẽ không gây ảnh hưởng lớn tới sản lượng dầu Trung Đông, nhưng nó đã phơi bày những vết rạn nứt bên trong tổ chức gần 60 năm tuổi này, thậm chí có thể đe dọa sự tồn vong của OPEC.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN