Lực lượng ly khai Ukraine vẫn tấn công sau lệnh ngừng bắn

Lực lượng biên phòng Ukraine ngày 21/6 cho biết lực lượng ly khai đã tiếp tục tấn công lính chính phủ ở khu vực miền đông đang chìm trong xung đột, một ngày sau khi Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko ban hành lệnh ngừng bắn đơn phương.

Theo nguồn tin trên, 3 binh sĩ đã bị thương khi lực lượng ly khai bắn súng tỉa và đạn cối tấn công một trong số các căn cứ của lực lượng biên phòng ở khu vực Donetsk, miền đông Ukraine, 4 giờ sau khi Tổng thống Poroshenko ra lệnh cho các lực lượng của ông ngừng bắn trong một tuần.

Binh sĩ thuộc đơn vị chống khủng bố của quân đội ở gần thành phố Izyum thuộc tỉnh miền đông Donetsk ngày 20/6. Ảnh: AFP/TTXVN


Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu ngày 21/6 cho biết Tổng thống Vladimir Putin đã ra lệnh cho các binh sĩ ở miền trung nước này đặt trong “tình trạng sẵn sàng chiến đấu”, một ngày sau khi Điện Kremlin xác nhận đang tăng cường sự hiện diện quân sự ở biên giới với Ukraine.

Các hãng thông tấn Nga dẫn lời ông Shoigu nói: “Theo sắc lệnh của Tổng thống Putin, từ 11 giờ sáng giờ Moskva, các binh sĩ ở quân khu miền trung cũng như các đội hình và đơn vị quân đội bên trong quân khu đã được đặt trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu”.


T.N
Nga chỉ trích lệnh ngừng bắn của chính quyền Ukraine
Nga chỉ trích lệnh ngừng bắn của chính quyền Ukraine

Nga coi lệnh ngừng bắn do Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko công bố ngày 20/6 không phải là một đề nghị hòa bình mà là tối hậu thư với lực lượng ly khai ủng hộ Nga.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN