Luật sư Nữ hoàng Anh phụ trách nhóm điều tra tội ác IS tại Iraq

Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Antonio Guterres ngày 31/5 đã bổ nhiệm một luật sư người Anh phụ trách nhóm điều tra những tội ác của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tại Iraq.

Cờ IS tại al-Qaim, Iraq. Ảnh: AFP/TTXVN

Ông Karim Asad Ahmad Khan sẽ đảm nhận chức vụ cố vấn đặc biệt và Trưởng nhóm điều tra do Hội đồng Bảo an thành lập theo yêu cầu của Iraq hồi tháng 9 năm ngoái. Theo tuyên bố của Văn phòng Tổng thư ký LHQ, ông Khan là luật sư của Nữ hoàng Anh, và có hơn 25 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực luật tội phạm quốc tế và nhân quyền.

Tháng 8 năm ngoái, Iraq đã chính thức đề nghị Hội đồng Bảo an LHQ giúp thu thập bằng chứng để truy tố các phần tử IS phạm tội ác chiến tranh.

Iraq từng là địa bàn hoạt động của nhiều nhóm khủng bố. Năm 2014, IS đã chiếm đóng nhiều vùng lãnh thổ của quốc gia Trung Đông này. Mặc dù tháng 12 năm ngoái, Chính phủ Iraq tuyên bố quân đội nước này đã giành chiến thắng trước IS, nhưng những nguy cơ bất ổn và những mối đe dọa về an ninh vẫn luôn hiện hữu. 

TTXVN/Báo Tin tức
Iraq không kích phá hủy sở chỉ huy của IS ở Syria
Iraq không kích phá hủy sở chỉ huy của IS ở Syria

Ngày 25/5, Iraq cho biết đã tiến hành thêm các cuộc không kích nhằm vào tổ chức khủng bố "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng ở Syria.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN