Iraq: Đánh bom liều chết làm gần 40 người thương vong

Ngày 16/5, ít nhất 8 người thiệt mạng trong khi 31 người bị thương trong một vụ đánh bom liều chết nhằm vào một đám tang gần thủ đô Baghdad của Iraq.

Thiếu tá Hassan Ali thuộc Bộ Nội vụ Iraq cho biết, vụ tấn công xảy ra vào khoảng trưa cùng ngày khi một kẻ đánh bom liều chết kích hoạt đai bom đeo trên người giữa đám đông những người tham gia tang lễ tại khu vực Taji, cách Baghdad 20km về phía Bắc. Các lực lượng an ninh Iraq đã được điều tới phong tỏa hiện trường trong khi các xe cứu hộ và xe của người dân xung quanh cũng được huy động để đưa các nạn nhân tới bệnh viện và trung tâm y tế lân cận.

Hiện chưa có tổ chức nào thừa nhận gây ra vụ việc nhưng hầu hết các vụ đánh bom liều chết ở Iraq là do tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng thực hiện nhắm vào những khu vực đông dân cư và nhiều người tụ tập. Vụ tấn công xảy ra khi Iraq vừa mới tổ chức cuộc bầu cử quốc hội đầu tiên kể từ khi tuyên bố giải phóng hoàn toàn lãnh thổ khỏi sự chiếm đóng của IS từ tháng 12/2017.

TTXVN/Báo Tin tức
Iraq: IS nhận gây ra vụ ám sát một ứng cử viên tranh cử vào quốc hội
Iraq: IS nhận gây ra vụ ám sát một ứng cử viên tranh cử vào quốc hội

Vài ngày trước khi diễn ra cuộc tổng tuyển cử Iraq dự kiến vào 12/5, nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ngày 12/5 đã nhận gây ra vụ ám sát một ứng cử viên của cuộc bầu cử này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN