Lựa chọn cuối cùng của Philippines giải quyết tranh chấp với Trung Quốc

Bộ trưởng Ngoại giao Philippines Albert del Rosario ngày 4/12 cho biết lựa chọn cuối cùng đối với Philippines nhằm giải quyết tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc là thông qua trọng tài quốc tế.

Quân đội Philippines trong một cuộc diễn tập.


Ông Del Rosario đã nói về chiến lược trên của chính phủ Philippines trong việc giải quyết các tranh chấp lãnh thổ với nước láng giềng khổng lồ trong một bài giảng của mình  với chủ đề: "Chính sách đối ngoại độc lập và mang tính nguyên tắc của Philippines”.

Theo Bộ trưởng Del Rosario, chính phủ nước này đang thực hiện các bước mang tính quy phạm pháp luật trong việc giải quyết vấn đề tranh chấp lãnh thổ với Bắc Kinh.

“Chúng tôi đã có nhiều nỗ lực để cùng Trung Quốc giải quyết tranh chấp một cách hòa bình. Tuy nhiên, tất cả những nỗ lực này đã không thành công. Philippines đã không còn một giải pháp chính trị và ngoại giao hợp lý để giải quyết hòa bình tranh chấp trên biển với Trung Quốc. Biện pháp cuối cùng của chúng tôi là phải dùng đến luật pháp quốc tế để giải quyết", ông Rosario nói.

Vị bộ trưởng cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của trọng tài quốc tế đối với chính phủ Philippines, vì nó có thể tăng cường tuyên bố của nước này đối vùng lãnh thổ tranh chấp và xem việc mời trọng tài quốc tế xử lý vấn đề trên là một biện pháp mở, có lợi cho cả hai bên.

"Đối với Trung Quốc, trọng tài quốc tế sẽ xác định và làm rõ quyền lợi hàng hải của nước này. Đối với Philippines, trọng tài sẽ làm rõ những gì thuộc về chúng tôi, đặc biệt là quyền đánh bắt cá, quyền tài nguyên và quyền thực thi pháp luật trong phạm vi Khu đặc quyền kinh tế của chúng tôi. Trọng tài quốc tế cũng giúp làm rõ quyền lợi hàng hải của các nước khác trong việc đảm bảo hòa bình, an ninh, ổn định và tự do hàng hải ở Biển Đông", ông Del Rosario nói thêm.

Mặc dù thừa nhận có căng thẳng ngoại giao giữa hai nước, ông Del Rosario cho biết Philippines tìm cách duy trì một mối quan hệ tốt đẹp với Trung Quốc và bày tỏ hy vọng rằng các nhà lãnh đạo hiện nay của Trung Quốc sẽ tiếp cận vấn đề mang tính "xây dựng" hơn so với những người tiền nhiệm.


CT (theo ABS-CBNnews)






Trung Quốc lập ADIZ: Từ Hoa Đông đến Biển Đông
Trung Quốc lập ADIZ: Từ Hoa Đông đến Biển Đông

Cục diện an ninh tại châu Á - Thái Bình Dương có biểu hiện nóng lên, sau việc Trung Quốc đơn phương tuyên bố thiết lập Vùng Nhận dạng phòng không (ADIZ) không trên biển Hoa Đông, cũng như khả năng tạo mới một ADIZ khác ở Biển Đông.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN