Lo ngại chiến tranh thương mại, Thủ tướng Lý Khắc Cường kêu gọi sự hợp tác của doanh nghiệp Nhật Bản

Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường ngày 10/10 kêu gọi các chủ doanh nghiệp Nhật Bản tăng cường hợp tác kinh tế trong bối cảnh cuộc chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc đang ngày một leo thang.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường. Ảnh: THX/TTXVN

Phát biểu tại cuộc gặp một nhóm doanh nhân Nhật Bản, trong đó có cựu Thủ tướng Yasuo Fukuda và Chủ tịch Liên đoàn doanh nghiệp Nhật Bản (Keidanren), ông Hiroaki Nakanishi, ông Lý Khắc Cường nhấn mạnh rằng "cùng với Nhật Bản, chúng ta sẽ bảo vệ hệ thống thương mại đa phương và phát triển thương mại tự do".

Ông Nakanishi là người đứng đầu nhóm vận động hành lang của các doanh nghiệp hùng mạnh nhất ở Nhật Bản. Ông bày tỏ sẵn sàng làm sâu sắc thêm các trao đổi kinh tế với Trung Quốc trong bối cảnh quan hệ giữa hai nước gần đây đang được cải thiện đáng kể.

Tháng 9 vừa qua, ông Lý Khắc Cường cũng đã hội đàm với các chủ doanh nghiệp Nhật Bản, có sự tham dự của ông Nakanishi, trong nỗ lực cải thiện quan hệ với các nước láng giềng khi mà quan hệ giữa Trung Quốc với Mỹ đang diễn biến theo chiều hướng xấu.

Ông Lý Khắc Cường nhận định quan hệ Trung-Nhật "đã trở lại lộ trình phát triển bình thường". Cam kết rằng Trung Quốc sẽ thúc đẩy cải cách và tăng cường chính sách mở cửa của mình, Thủ tướng Lý Khắc Cường cũng bày tỏ hy vọng các doanh nghiệp Nhật Bản tăng đầu tư vào Trung Quốc.

Nhóm các chủ doanh nghiệp trên sẽ thăm Bắc Kinh dự "Hội nghị thượng đỉnh CEO Nhật - Trung" lần thứ tư, dự kiến bắt đầu vào ngày 11/10 tới. Khoảng 60 doanh nhân hai nước sẽ tham dự sự kiện trên để thảo luận các vấn đề thương mại, đầu tư, cơ sở hạ tầng tại châu Á, cũng như vấn đề giảm dân số.

Bích Liên
Xuất khẩu của Trung Quốc 'ngấm' tác động từ căng thẳng thương mại với Mỹ
Xuất khẩu của Trung Quốc 'ngấm' tác động từ căng thẳng thương mại với Mỹ

Kết quả cuộc thăm dò mới nhất được hãng tin Reuters thực hiện cho thấy tăng trưởng trong xuất khẩu của Trung Quốc được dự đoán đã chậm hơn trong tháng 9/2018, khi lượng đơn đặt hàng giảm nhanh hơn do căng thẳng thương mại với Mỹ leo thang.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN