Trung Quốc “thắt” trao đổi thương mại với Triều Tiên

Bộ Thương mại Trung Quốc ngày 5/4 áp lệnh cấm nhập khẩu vàng và đất hiếm từ Triều Tiên, cùng với đó là việc ngừng xuất khẩu xăng máy bay, các sản phẩm dầu được dùng để chế tạo động cơ tên lửa.


Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jung-un duyệt nghi lễ danh dự khi thị sát một cuộc diễn tập quân sự tại địa điểm bí mật. Ảnh: Reuters

Quyết định được đưa ra sau khi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc hồi đầu tháng 3 vừa qua ra nghị quyết thắt chặt cấm vận chống Triều Tiên, sau các hoạt động thử hạt nhân, tên lửa đạn đạo thời gian qua. 

Giới phân tích nhìn nhận, khai thác mỏ là ngành kinh tế chủ chốt của Triều Tiên và nguồn thu từ hoạt động xuất khẩu này giúp Bình Nhưỡng bù đắp được khoản chi tiêu quân sự. Trung Quốc hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Triều Tiên, chiếm đến 90% trao đổi ngoại thương của nước này. 


Hoài Thanh (Theo Reuters)
“Bí kíp” để Triều Tiên duy trì sự sống cho nền kinh tế
“Bí kíp” để Triều Tiên duy trì sự sống cho nền kinh tế

Trong thời gian qua, các lệnh trừng phạt của cộng đồng quốc tế dường như không gây khó khăn nhiều cho kinh tế Triều Tiên khi quốc gia này đã có những cải thiện.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN