Lở đất tại miền Trung Trung Quốc gây thương vong

Ngày 9/7, chính quyền tỉnh Hồ Bắc, miền Trung Trung Quốc, thông báo 1 người đã thiệt mạng, 5 người bị thương và 7 người mất tích sau khi xảy ra lở đất tại một tuyến đường quốc lộ đang xây dựng ở tỉnh này.

Chú thích ảnh
Lực lượng cứu hộ tìm kiếm nạn nhân tại hiện trường vụ lở đất ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, ngày 9/7/2023. Ảnh: THX/TTXVN

Theo giới chức địa phương, vụ lở đất xảy ra vào chiều 8/7. Lực lượng chức năng đã xác định được vị trí của một nạn nhân được thông báo mất tích trước đó và hiện đang tiến hành hoạt động cứu hộ. Tất cả những người mất tích đều là công nhân xây dựng. Hiện hơn 390 người đang tham gia công tác tìm kiếm, cứu hộ. 

Bộ Quản lý tình trạng khẩn cấp Trung Quốc đã kích hoạt ứng phó khẩn cấp mức 4 đối với thảm họa địa chất, đồng thời cử đội công tác tới hiện trường để hướng dẫn xử lý khẩn cấp. Bộ trên cam kết sẽ nỗ lực xác định nguyên nhân, tăng cường giám sát rủi ro và đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân.

Trong khi đó, cùng ngày, Bộ Thủy lợi Trung Quốc cho biết mưa lớn từ ngày 6 - 8/7 khiến mực nước ở 12 con sông của nước này vượt mức cảnh báo. Theo bộ trên, trong 3 ngày, mưa lớn đã ảnh hưởng đến nhiều vùng của Trung Quốc, trong đó có khu vực Đông Bắc, khu vực Tây Nam và tỉnh Hồ Bắc. Dự báo mưa bão sẽ xảy ra ở nhiều khu vực thuộc Thượng Hải, An Huy, Hồ Bắc, Hồ Nam, Quý Châu, Vân Nam và Cát Lâm trong ngày 9/7. Mực nước các con sông nhỏ và trung bình có thể vượt mức cảnh báo.

Nhà chức trách đã ban hành ứng phó khẩn cấp mức 4 - mức thấp nhất trong hệ thống ứng phó khẩn cấp với lũ lụt gồm 4 mức, đối với 9 khu vực cấp tỉnh, gồm Nội Mông, Liêu Ninh và Cát Lâm. 

* Trong khi đó, tại Ấn Độ, hơn 10 người thiệt mạng và một số người bị thương do sét đánh, mưa bão gây lở đất, sập nhà tại các bang miền Bắc nước này gồm Uttar Pradesh, Himachal Pradesh và Uttarakhand.

Tại huyện Mainpuri, bang Uttar Pradesh, đã có 3 người thiệt mạng và 3 người bị thương do sét đánh vào tối 8/7 khi đang làm việc trên đồng. Những người bị thương đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Trong khi đó, tại bang Uttarakhand, lở đất đã khiến 1 chiếc xe chở khoảng 11 người trượt khỏi đồi. Lực lượng cứu hộ đã tìm thấy 3 thi thể, trong khi vẫn còn 3 người mất tích. 5 người bị thương đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Lở đất cũng đã khiến một ngôi nhà ở bang Himachal Pradesh bị sập khiến 3 thành viên trong gia đình thiệt mạng vào sáng 9/7. Trong khi đó, 2 người ở huyện Kullu và Chamba của bang Himachal Pradesh thiệt mạng do mưa bão.

Ngọc Hà (TTXVN)
Hơn 2 triệu người phải đối mặt với lũ lụt và lở đất ở khu vực Đông Phi
Hơn 2 triệu người phải đối mặt với lũ lụt và lở đất ở khu vực Đông Phi

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 6/7, Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên hợp quốc (OCHA) cho biết hơn 2,2 triệu người đã phải đối mặt với lũ lụt và lở đất ở miền Đông châu Phi kể từ giữa năm 2022, trong đó hầu hết bị ảnh hưởng do 5 mùa hạn hán liên tiếp.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN