Lở đất, ít nhất 10 phụ nữ tử vong do bị vùi dưới bùn sâu 2,5m

Ít nhất 10 nữ lao động đã tử vong do lở đất xảy ra tại huyện Narayanpet, thuộc bang Telangana, miền Nam Ấn Độ ngày 10/4. 

Chú thích ảnh
Nạn nhân của trận lở đất ở làng Marikal, quận Narayanpet của bang Telangana . Ảnh: AFP

Cảnh sát cho biết lở đất xảy ra khi những lao động trên làm việc tại khu vực đào đất đến gần một quả đồi để ăn trưa. Trong khi đó, hãng tin PTI dẫn lời một số nhân chứng cho biết các nạn nhân đã bị vùi dưới lớp bùn đất dày khoảng 2,5m. Đội cứu hộ và cảnh sát đã sử dụng các máy móc, thiết bị đào đất để tìm các thi thể dưới bùn đất.

Người đứng đầu bang Telangana K. Chandrasekhar Rao cho biết những người thiệt mạng thuộc tầng lớp nghèo nhất trong xã hội, đồng thời kêu gọi giới chức địa phương tích cực hỗ trợ cho gia đình các nạn nhân.

Mỗi năm có hàng trăm người thiệt mạng do các trận lũ lụt và lở đất ở Ấn Độ. Lở đất thường xảy ra trong mùa mưa kéo dài từ tháng 6 – 9 hằng năm tại nước này.

Nguyễn Hằng (TTXVN)
Ấn Độ quyết định mua 464 xe tăng T-90MS của Nga
Ấn Độ quyết định mua 464 xe tăng T-90MS của Nga

Tuần báo Jane's Defense của Anh dẫn các nguồn thạo tin từ New Delhi tiết lộ Ủy ban An ninh Nội các Ấn Độ đã phê chuẩn việc mua 464 xe tăng chiến đấu chủ lực T-90MS của Nga với tổng số tiền 1,93 tỷ USD.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN