Liên quân Mỹ không kích Mosul, nhiều dân thường thiệt mạng

Liên quân do Mỹ dẫn đầu đã tiến hành các cuộc không kích tại phía Đông thành phố Mosul, khiến ít nhất 14 dân thường thiệt mạng.

Các lực lượng Iraq tiến đến gần làng Husseinyah trong chiến dịch giành lại khu vực phía tây Mosul ngày 20/2. Ảnh: AFP/TTXVN

Ngày 4/3, mạng tin Shafaq của Iraq đưa tin máy bay của liên quân đã tấn công một chiếc xe hơi chứa chất nổ tại quận al-Nabi Shiet ở phía Đông Mosul, gây nên số thương vong nêu trên. Hồi tháng 1/2017, lực lượng vũ trang Iraq đã đánh bật tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ra khỏi khu vực này.

Bên cạnh đó, liên quân cũng đã không kích một căn cứ ở gần Mosul, tiêu diệt 7 chỉ huy cấp cao của IS, trong đó có 4 người là công dân Saudi Arabia.

Các vụ tấn công trên diễn ra trong bối cảnh lực lượng Iraq đang tiến hành chiến dịch quân sự giải phóng khu vực phía Tây Mosul khỏi tay IS.

TTXVN/Tin Tức
Xuất hiện dấu hiệu sử dụng vũ khí hóa học ở Mosul
Xuất hiện dấu hiệu sử dụng vũ khí hóa học ở Mosul

Dấu hiệu vũ khí hóa học được sử dụng tại Mosul, nơi đang xảy ra giao tranh giữa lực lượng Iraq và tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, đã xuất hiện.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN