Liên minh do đảng Pheu Thai đứng đầu chọn ứng cử viên thủ tướng Thái Lan

Ông Srettha Thavisin của đảng Pheu Thai được đề cử là ứng cử viên thủ tướng của liên minh để Quốc hội bầu chọn trong phiên họp chung vào ngày 22/8.

Chú thích ảnh
Ông Srettha Thavisin. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, chiều 21/8, đảng Pheu Thai (Vì nước Thái) - đảng giành nhiều phiếu thứ hai trong cuộc tổng tuyển cử Thái Lan hồi tháng 5 vừa qua, đã công bố một liên minh với 10 đảng khác, kiểm soát tổng cộng 314/500 ghế Hạ viện, nhằm thành lập một chính phủ mới. Liên minh này cũng nhất trí đề cử ông Srettha Thavisin của đảng Pheu Thai là ứng cử viên thủ tướng của liên minh để Quốc hội bầu chọn trong phiên họp chung vào ngày 22/8.

Trong thành phần liên minh mới, đảng Pheu Thai chiếm đông nhất với 141 ghế nghị sĩ. Tiếp theo là các đảng Bhumjaithai (Tự hào Thái Lan) - 71 ghế, đảng Palang Pracharath (Quyền lực Nhà nước Nhân dân - PPRP) - 40 ghế, đảng United Thai Nation (Quốc gia Thái Lan Thống nhất - UTN) - 36 ghế, đảng Chartthaipattana (Quốc gia Thái phát triển) - 10 ghế, đảng Prachachat (Nhân dân Quốc gia) - 9 ghế, đảng Pheu Thai Ruam Palang (Quốc gia Thống nhất Sức mạnh) - 2 ghế, đảng Chart Pattana Kla (Quốc gia dám Phát triển) - 2 ghế cùng 3  chính đảng gồm Thai Liberal (Tự do toàn Thái - Seri Ruam Thai), đảng Plung Sungkom Mai (Sức mạnh Xã hội Mới) và đảng Thongthee Thai (Nông thôn Thái Lan) - mỗi đảng giành 1 ghế.

Phát biểu tại cuộc họp báo chiều cùng ngày, lãnh đạo đảng Pheu Thai Cholnan Srikaew cho biết đảng sẽ có 8 bộ trưởng và 9 thứ trưởng. Đảng Bhumjaithai sẽ nắm 4 vị trí bộ trưởng và 4 vị trí thứ trưởng;  PPRP giữ 2 vị trí bộ trưởng và 2 vị trí thứ trưởng; UTN nắm 2 vị trí bộ trưởng và 2 vị trí thứ trưởng; 2 đảng Chartthaipattana và Prachachat đều nắm mỗi đảng 1 ghế bộ trưởng.

Ông Cholnan cũng cho biết các đảng liên minh đồng ý coi các chính sách của đảng Pheu Thai là những chính sách quan trọng đối với chính phủ mới. Các chính sách bao gồm chính sách ví kỹ thuật số, tăng mức lương tối thiểu lên 600 baht/ngày và tăng giá nông sản. Bên cạnh đó, chính phủ liên minh sẽ thành lập một hội đồng soạn thảo hiến pháp để sửa đổi hiến pháp. 

Nhà lãnh đạo đảng Pheu Thai khẳng định Mục 112 (luật khi quân) của Bộ luật Hình sự và các chương khác liên quan đến thể chế hoàng gia sẽ vẫn vẹn nguyên. Ông cũng cam kết các đảng trong liên minh sẽ hợp lực để làm việc hiệu quả.

Liên quan phiên họp của Quốc hội Thái Lan vào ngày 22/8 để bầu chọn thủ tướng mới, an ninh hiện đã được thắt chặt xung quanh toà nhà Quốc hội với hàng trăm cảnh sát chống bạo động được triển khai. Khu vực trong vòng bán kính 50 m quanh toà nhà đã được cắm biển hạn chế những người không có phận sự qua lại. Trong khi đó, 2 làn đường giao thông, vỉa hè và trung tâm chính phủ Kiak Kai nằm gần toà nhà Quốc hội được dành cho người biểu tình.

Đỗ Sinh (TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Thái Lan công bố nghị trình bầu thủ tướng tuần tới
Chủ tịch Quốc hội Thái Lan công bố nghị trình bầu thủ tướng tuần tới

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, chiều 18/8, Chủ tịch Quốc hội Thái Lan Wan Muhamad Noor Matha cho biết phiên họp chung của quốc hội để bầu thủ tướng mới sẽ được bắt đầu lúc 10h sáng 22/8.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN