Liên minh châu Phi triển khai phái bộ hỗ trợ bầu cử ở Zimbabwe

Ngày 21/6, Ủy ban châu Phi (AU) tuyên bố triển khai một phái đoàn (gồm 5 thành viên) hỗ trợ bầu cử độc lập cho Zimbabwe, quốc gia chuẩn bị tổ chức bầu cử tổng thống và quốc hội vào ngày 30/7 tới.

Tổng thống Zimbabwe Emmerson Mnangagwa thông báo sẽ tổ chức tổng tuyển cử vào ngày 30/7 tới. Ảnh: AFP/TXVN

Trong một thông cáo báo chí, AU cho biết một phái bộ sẽ được triển khai tại Zimbabwe từ ngày 15/6 và sẽ ở lại đất nước này đến ngày 8/7 để cung cấp những hỗ trợ kỹ thuật cho Ủy ban bầu cử Zimbabwe (ZEC).

Phái bộ này được triển khai theo yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật từ ZEC trong chuyến thăm của Ủy viên AU Moussa Faki Mahamat tới Zimbabwe hồi tháng 2/2018.

Thông cáo cũng cho biết thêm rằng phái bộ có chức năng đánh giá bầu cử và sẽ giúp Zimbabwe xây dựng năng lực trong các lĩnh vực khác nhau liên quan đến quá trình bầu cử, ví dụ như cung cấp đào tạo trong quản lý các trạm bỏ phiếu.

Tổng cộng có 23 ứng cử viên chính thức chạy đua tranh cử chức vụ tổng thống Zimbabwe lần này, đây là con số cao nhất kể từ khi Zimbabwe giành độc lập vào năm 1980.

TTXVN/Báo Tin tức
Zimbabwe mời quan sát viên phương Tây giám sát cuộc tổng tuyển cử vào tháng 7 tới
Zimbabwe mời quan sát viên phương Tây giám sát cuộc tổng tuyển cử vào tháng 7 tới

Zimbabwe sẽ mời các quan sát viên của các cường quốc phương Tây đến giám sát cuộc tổng tuyển cử tại nước này vào tháng 7 tới. Động thái này đã chấm dứt một lệnh cấm do cựu Tổng thống Robert Mugabe áp đặt trong hơn 15 năm qua.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN