Liên minh châu Âu đếm nhầm số sao trên cờ Mỹ

Liên minh châu Âu có lẽ phải học lại cách đếm sau khi gặp sai sót khi treo quốc kỳ Mỹ có 51 sao thay vì 50 sao để đón tiếp Phó Tổng thống Mike Pence thăm đến Brussels (Bỉ).

Lá cờ Mỹ có tới 51 ngôi sao.

Trên thực tế, quốc kỳ Mỹ có 50 ngôi sao đại diện cho 50 bang của nước này. Và bức ảnh lá cờ xuất hiện làm phông nền trong cuộc họp báo kéo dài 30 phút giữa Phó Tổng thống Mike Pence và Chủ tịch Hội đồng châu Âu (EC) Donald Tusk ngày 20/2 lại đột nhiên thừa một ngôi sao.

Quốc kỳ Mỹ thường có 9 hàng ngôi sao (mỗi hàng có từ 5-6 sao) trên nền màu xanh. Từ năm 1959, quốc kỳ Mỹ bắt đầu cố định 50 sao sau khi Hawaii trở thành bang chính thức.

Lá cờ của Liên minh châu Âu không nhầm số sao.

Đại diện của Liên minh châu Âu đã trao đổi với tờ The Independent và cho biết lấy làm tiếc về sự cố và đảm bảo sẽ không để điều này tái diễn.


Puerto Rico - một vùng lãnh thổ thuộc Mỹ - đôi khi bị nhầm là bang thứ 51 của nước này.

Hà Linh (Theo RT, Independent)
Du khách bị bắt do xé quốc kỳ Thái Lan
Du khách bị bắt do xé quốc kỳ Thái Lan

Ngày 9/1, hai du khách Italy đã bị bắt giữ tại thị trấn Krabi, miền Nam Thái Lan do bị cáo buộc đã xé quốc kỳ nước này ở trung tâm thị trấn rồi ném chúng xuống đất.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN