Mỹ xin lỗi Qatar vì binh sỹ nhạo báng quốc kỳ

Hai binh sĩ Mỹ, một nam một nữ, đã quay video cười đùa, nhạo báng lá quốc kỳ Qatar được treo ở phía sau.

Hình ảnh cắt từ video.

Đại sứ Mỹ tại Qatar Dana Shell Smith ngày 9/6 đã chính thức lên tiếng xin lỗi Qatar sau sự cố một đoạn phim được đăng tải trực tuyến quay cảnh các binh sỹ Mỹ đồn trú tại Jordan bị cáo buộc đã xúc phạm đến quốc kỳ của nước này.

Phát biểu trên mạng xã hội Twitter sau khi bị Bộ Ngoại giao Jordan triệu tập, Đại sứ Smith nói: "Tôi đã gửi lời xin lỗi đến Chính phủ Qatar, đồng thời kêu gọi quân đội Mỹ điều tra sự việc và có hành động kỷ luật". Theo lời bà Smith, các binh sỹ Mỹ chỉ đang trêu đùa lẫn nhau, chứ không phải nhằm vào nhà nước Qatar. Hiện vẫn chưa rõ thời gian và địa điểm đoạn phim được quay.

Qatar là nơi có căn cứ không quân al-Udeid lớn nhất Trung Đông của Mỹ với khoảng 10.000 binh sỹ Mỹ đồn trú tại đây. Mỹ hiện đang sử dụng căn cứ này để tiến hành các cuộc không kích nhằm vào các mục tiêu của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) ở Syria và Iraq.

TTXVN/Tin Tức
Mỹ điều pháo đài bay B-52 tới Qatar
Mỹ điều pháo đài bay B-52 tới Qatar

Không quân Mỹ đã triển khai những máy bay ném bom B-52 tới Qatar ngày 9/4 để tham gia cuộc chiến chống tổ chức khủng bố IS ở Iraq và Syria.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN