Liên hợp quốc ủng hộ cải cách hiến pháp để 'phục hồi' Haiti

Theo phóng viên TTXVN tại khu vực Trung Mỹ, Văn phòng Hợp nhất Liên hợp quốc tại Haiti (BINUH) ngày 16/6 khẳng định tổ chức quốc tế đa phương này ủng hộ nỗ lực hồi phục quốc gia Caribe nghèo khó này thông qua tiến trình cải cách hiến pháp.

Chú thích ảnh
 Người dân tham gia biểu tình tại Port-au-Prince, Haiti ngày 27/9/2019. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu trong cuộc thảo luận về thời hạn của nhiệm kỳ Tổng thống tại Haiti, cơ quan đại diện của Liên hợp quốc (LHQ) nhấn mạnh tiến trình sửa đổi Luật Cơ bản sẽ giúp điều chỉnh sự khác biệt trong hệ thống chính phủ và tạo điều kiện thuận lợi cho sự ổn định thể chế, cũng như quản lý hiệu quả các vấn đề công và tôn trọng luật pháp tại quốc gia Caribe này.

Theo BINUH, cuộc thảo luận trên đã phản ánh tình trạng “không cập nhật” của Hiến pháp Haiti trong khi đất nước đã phát triển suốt 3 thập kỷ qua, đồng thời nhấn mạnh đến sự thiếu vắng của hội đồng hiến pháp. BINUH cũng khẳng định Haiti cần có sự đoàn kết giữa tất cả các lực lượng vì lợi ích của đất nước và nhân dân, vì vậy cuộc bầu cử sắp tới cần sự tham gia tích cực và có trách nhiệm của tất cả mọi tầng lớp trong xã hội. 

Trong những tuần vừa qua, tại Haiti đã dấy lên những tranh cãi gay gắt về thời điểm chấm dứt nhiệm kỳ của Tổng thống Jovenel Moise, người lên nắm quyền từ ngày 7/2/2017 trong nhiệm kỳ 5 năm. Tuy nhiên, các nhóm đối lập ở Haiti và các tổ chức xã hội cho rằng chu kỳ bầu cử đã bắt đầu từ năm 2015, do đó nhiệm kỳ tổng thống của ông Moise sẽ hết hạn vào năm 2021 tới đây.

Ngoài ra, phe đối lập nước này cũng bày tỏ sự phản đối và chất vấn tuyên bố mới đây của Tổng Thư ký Tổ chức các nước châu Mỹ (OAS) Luis Almagro khi ông khẳng định rằng nhiệm kỳ của của Tổng thống Haiti tới năm 2022 mới kết thúc. Các đảng đối lập cũng phản đối sự can thiệp của OAS vào vấn đề nội bộ của Haiti.

Lê Hiền (TTXVN)
Mỹ trục xuất người di cư Haiti bất chấp nguy cơ lây lan dịch COVID-19
Mỹ trục xuất người di cư Haiti bất chấp nguy cơ lây lan dịch COVID-19

Ngày 7/4, 61 người di cư Haiti đã bị Mỹ trục xuất khỏi nước này bất chấp nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tại quốc gia nghèo nhất châu Mỹ này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN