Tổng thống Haiti chỉ định ông Joute Joseph làm Thủ tướng mới

Tổng thống Haiti Jovenel Moise ngày 2/3 đã chỉ định ông Joute Joseph làm Thủ tướng mới nhằm tìm kiếm giải pháp cho cuộc khủng hoảng chính trị kéo dài khiến quốc gia vùng Caribe không có chính phủ chính thức kể từ một năm qua.

Chú thích ảnh
Tổng thống Haiti Jovenel Moise (trái). Ảnh: AFP/TTXVN

Trong thông báo đưa ra trên mạng Twitter, Tổng thống Moise cho biết quyết định bổ nhiệm ông Joute Joseph - hiện giữ cương vị Bộ trưởng của các Bộ kinh tế và môi trường - đã được thông qua sau nhiều cuộc tham vấn với các tầng lớp xã hội khác nhau. Ông Moise nhấn mạnh nhiệm vụ đầu tiên của tân Thủ tướng là thành lập một chính phủ cởi mở và đồng thuận, có khả năng ứng phó với những tình huống khẩn cấp hiện tại.

Quyết định bổ nhiệm thủ tướng mới sẽ cần được Hạ viện và Thương viện Haiti thông qua, song cả hai cơ quan lập pháp này hiện đều ngừng hoạt động do nhiệm kỳ của đa số nghị sĩ đã kết thúc từ tháng 1 vừa qua, trong khi quốc gia vùng Caribe này vẫn chưa thể tổ chức bầu cử Quốc hội nhiệm kỳ mới do tình hình bất ổn vẫn chưa chấm dứt.

Haiti không có chính phủ chính thức kể từ ngày 18/3/2019, sau khi Quốc hội nước này thông qua quyết định miễn nhiệm Thủ tướng lúc đó là ông Jean Henry Ceant. Ngay sau đó, phe đối lập Haiti đã tẩy chay các phiên họp Quốc hội kế tiếp khi cơ quan lập pháp này tiến hành bỏ phiếu bầu hai thủ tướng tiếp theo do Tổng thống Moise chỉ định.

Lê Hiền (TTXVN)
Cảnh sát và quân đội Haiti đấu súng ngay ngoài Phủ Tổng thống
Cảnh sát và quân đội Haiti đấu súng ngay ngoài Phủ Tổng thống

Cảnh sát và quân đội Haiti đã đấu súng trong nhiều giờ đồng hồ ngay bên ngoài Phủ Tổng thống giữa làn sóng biểu tình leo thang liên quan tới vấn đề tiền lương và điều kiện làm việc của lực lượng cảnh sát.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN