Không thể thành lập chính phủ sau 3 tháng, Thủ tướng Haiti từ chức

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ Latinh, ngày 22/7, Thủ tướng Haiti, ông Jean-Michel Lapin đã đệ đơn từ chức khi không thể thành lập chính phủ sau 3 tháng được bổ nhiệm.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Haiti Jean-Michel Lapin tại một phiên họp của Quốc hội ở Port-au-Prince, ngày 14/5/2019. Ảnh: AFP/TTXVN

Cùng ngày, Tổng thống Haiti Jovenel Moise đã triệu tập Chủ tịch Thượng viện Carl Murat Cantave và Chủ tịch Hạ viện Gary Bodeau để họp khẩn nhằm tìm ra lối thoát cho cuộc khủng hoảng chính trị, kinh tế-xã hội và thể chế trầm trọng hiện nay tại đảo quốc Caribe này.

Ông Lapin từng được chỉ định thay cựu Thủ tướng Jean Henry Ceant, người buộc phải từ chức sau khi Hạ viện bỏ phiếu bất tín nhiệm ông. Ông Lapin đã là Thủ tướng thứ 3 trong 2 năm cầm quyền của Tổng thống Moise. Nhưng ngay từ thời điểm được bổ nhiệm, ông Lapin đã liên tiếp đối diện với sức ép từ phe đối lập tại lưỡng viện cũng như những cuộc biểu tình liên miên nhằm phản đối tình trạng kinh tế-xã hội rối ren và đòi Tổng thống Moise từ chức.

Việc Haiti thành lập chính phủ mới là một trong những điều kiện mà Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) đưa ra để đổi lấy khoản vay đầu tiên trị giá 229 triệu USD.

Lê Hà (TTXVN)
LHQ rút phái bộ gìn giữ hòa bình khỏi Haiti sau 15 năm hoạt động
LHQ rút phái bộ gìn giữ hòa bình khỏi Haiti sau 15 năm hoạt động

Theo phóng viên TTXVN tại Liên hợp quốc (LHQ), ngày 26/6, Hội đồng Bảo an (HĐBA) LHQ đã quyết định sẽ thành lập Văn phòng LHQ tại Haiti nhằm hỗ trợ chính phủ nước này và tăng cường sự ổn định, đồng thời rút phái bộ gìn giữ hòa bình tại đây sau 15 năm hoạt động.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN