Liên hợp quốc quan ngại sâu sắc về bạo lực leo thang giữa Israel và Palestine

Người phát ngôn của Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên hợp quốc (OHCHR), ông Rupert Colville ngày 11/5 cho biết UHCHR "quan ngại sâu sắc" về tình hình bạo lực leo thang tại các phần lãnh thổ bị chiếm đóng của Palestine, Đông Jerusalem và Israel.

Chú thích ảnh
Người biểu tình Palestine xung đột với cảnh sát Israel tại khu đền thờ Al-Aqsa ở Jerusalem ngày 10/5/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu với báo giới tại Geneva, ông Colville cho biết: "Chúng tôi lên án mọi hành động bạo lực và mọi hành động xúi giục bạo lực cũng như khiêu khích và chia rẽ sắc tộc".

Cùng ngày, Liên minh châu Âu (EU) đã lên án các cuộc tấn công bằng rocket vào Israel, đồng thời kêu gọi tất cả các bên giảm xung đột để tránh làm dân thường thương vong. Trong một tuyên bố, Ủy ban châu Âu (EC) hối thúc các bên chấm dứt ngay lập tức tình trạng bạo lực đang bùng phát ở Bờ Tây, bao gồm Đông Jerusalem, và Dải Gaza.

Đại diện Cấp cao về chính sách đối ngoại và an ninh của EU, ông Josep Borrell cùng ngày lên án hành động của Israel trục xuất các gia đình người Palestine ở Đông Jerusalem, khẳng định đây là những hành động bất hợp pháp và chỉ làm leo thang thêm căng thẳng trên thực địa.  

Bạo lực gia tăng trong những ngày gần đây ở Đông Jerusalem. Israel liên tục tiến hành một loạt vụ không kích nhằm vào các mục tiêu quân sự tại Dải Gaza trong khi các vụ phóng rocket từ khu vực của người Palestine vẫn không có chiều hướng giảm bớt. Theo người phát ngôn của quân đội Israel, ông Jonathan Conricus đã có tổng cộng hơn 200 quả rocket đã được phóng từ Gaza vào Israel kể từ ngày 10/5 và 90% trong số này đã bị hệ thống phòng thủ tên lửa Vòm Sắt của nước này đánh chặn. Ít nhất 6 người Israel bị thương trong các vụ tấn công. Ông Conricus cũng cho biết Israel đã tiến hành 130 cuộc tấn công đáp trả bằng máy bay chiến đấu và trực thăng vào các mục tiêu quân sự. Trong khi đó, giới chức y tế Palestine cho biết 22 người đã thiệt mạng, trong đó có 9 trẻ em, và 106 người bị thương trong các vụ không kích của Israel.

Trong phản ứng của mình, ngày 11/5, Tổng Thư ký Liên đoàn Arab (AL) Ahmed Aboul-Gheit đã lên tiếng chỉ trích việc Israel không kích Dải Gaza là vụ tấn công "bừa bãi và vô trách nhiệm". Ông Gheit khẳng định Israel phải chịu trách nhiệm về "sự leo thang căng thẳng nguy hiểm" ở Jerusalem, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế hành động ngay lập tức để ngăn chặn tình trạng bạo lực.

Huy Tiến - Bích Liên (TTXVN)
Đụng độ đẫm máu giữa Israel và người Palestines: Điều gì đảng xảy ra?
Đụng độ đẫm máu giữa Israel và người Palestines: Điều gì đảng xảy ra?

Đụng độ giữa Israel và người Palestine leo thang đẫm máu trong ngày 10/5, sau các cuộc biểu tình, tuần hành ở Jersusalem kéo dài nhiều tuần trước đó.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN