Liên hợp quốc không thay đổi kế hoạch tổ chức Hội nghị Dân tộc Libya

Ngày 6/4, đặc phái viên Liên hợp quốc (LHQ) về Libya Ghassan Salame khẳng định Hội nghị Dân tộc Libya vẫn sẽ diễn ra theo đúng kế hoạch, bất chấp giao tranh đang diễn ra ở quốc gia Bắc Phi này.

Chú thích ảnh
Lực lượng tự xưng Quân đội Quốc gia Libya do Tướng Khalifa Haftar đứng đầu, tiến về Tripoli ngày 3/4/2019. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu với báo giới ở Tripoli, đặc phái viên Salame cho hay LHQ đang nỗ lực ngăn chặn tình trạng leo thang khủng hoảng ở Libya. LHQ đang lên kế hoạch tổ chức một hội nghị ở thị trấn Ghadames, Tây Nam Libya, từ ngày 14-16/4, thảo luận về các cuộc bầu cử  nhằm tìm kiếm một lối thoát cho cuộc xung đột kéo dài 8 năm tại đây.

Đặc phái viên LHQ nhấn mạnh tổ chức đa phương lớn nhất toàn cầu này đã nỗ lực trong 1 năm qua để lên kế hoạch cho Hội nghị Dân tộc Libya, và sẽ không dễ dàng từ bỏ kế hoạch này. Ông thừa nhận việc tiến hành sự kiện này vào thời điểm căng thẳng hiện tại là hết sức khó khăn.

Trong cuộc họp báo chung cùng ngày với người đồng cấp Nga Sergei Lavrov, Ngoại trưởng Ai Cập Sameh Shoukry khẳng định cuộc khủng hoảng ở Libya không thể được giải quyết bằng các biện pháp quân sự.

Về phần mình, quan chức ngoại giao Nga bày tỏ mong muốn tất cả lực lượng chính trị ở Libya tìm ra một thỏa thuận để giải quyết cuộc khủng hoảng này và phản đối mọi sự can thiệp từ bên ngoài.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Đức Heiko Maas nhấn mạnh ngoại trưởng Nhóm các nền công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đã nhất trí gây sức ép đối với những cá nhân chịu trách nhiệm về cuộc tranh giành quyền lực ở Libya, đặc biệt là Tướng Khalifa Haftar - người đứng đầu lực lượng đối lập Quân đội Quốc gia Libya (LNA) tự xưng ủng hộ chính quyền tại miền Đông Libya.

Phát biểu với phóng viên sau Hội nghị Ngoại trưởng G7, ông Maas cho biết mỗi nước sẽ sử dụng các kênh riêng để gây sức ép đối với các bên tại Libya và G7 không chấp nhận sự leo thang quân sự hơn nữa.

Hiện tình hình trên thực địa đang diễn biến hết sức phức tạp sau khi Tướng Khalifa Haftar phát động chiến dịch chiếm giữ thủ đô Tripoli. Các lực lượng của Tướng Haftar hiện đang tiến về Tripoli và đã ra điều kiện với các lực lượng đang kiểm soát thủ đô của Libya rằng một là giao nộp vũ và đầu hàng hoặc ở yên ở trong nhà.

Các lực lượng từ miền Đông hiện đã áp sát Tripoli. Trong khi đó, nhiều nhóm vũ trang từ thành phố Misrata ở miền Tây cũng đã bắt đầu di chuyển về phía Tripoli nhằm tăng viện cho lực lượng của Tướng Haftar.

Trước những diễn biến này, ngày 6/4, Không quân của chính phủ được LHQ ủng hộ tại Libya đã tấn công lực lượng LNA ở phía Nam thủ đô Tripoli.

Nguồn tin quân đội chính phủ cho biết các máy bay chiến đấu đã cất cánh từ căn cứ không quân Misurata (cách Tripoli 200 km về phía Đông) và tiến hành 3 vụ không kích nhằm vào quân đội của Tướng Haftar tại hai địa điểm ở phía Nam Tripoli. Theo nguồn tin, hoạt động không kích này nhằm vào các kho thiết bị của LNA, song không cung cấp thêm thông tin chi tiết về số người có thể bị thương vong.

Libya vẫn đang trong tình trạng chia rẽ chính trị và bạo lực leo thang kể từ sau cuộc chính biến năm 2011 lật đổ chế độ của nhà độc tài Moamer Gadhafi. Tại đây đang tồn tại hai chính quyền ở miền Đông và miền Tây, với các lực lượng vũ trang riêng.

Cụ thể, LNA trung thành với Tướng Khalifa Haftar ủng hộ chính quyền miền Đông đối trọng lại với Chính phủ Đoàn kết Dân tộc Libya (GNA) của Thủ tuóng Fayez al-Serraj ở miền Tây được LHQ hậu thuẫn.

Mặc dù hai bên đã ký thỏa thuận chính trị do LHQ bảo trợ vào cuối năm 2015, nhưng Libya vẫn chưa đạt được quá trình chuyển tiếp dân chủ. Hiện tại, GNA vẫn chưa thể thành lập lực lượng quân đội, mà vẫn phải dựa vào sự hỗ trợ của các nhóm vũ trang để bảo vệ thủ đô.

Thanh Hương (TTXVN)
Các ngoại trưởng G7 kêu gọi chấm dứt leo thang căng thẳng ở Libya
Các ngoại trưởng G7 kêu gọi chấm dứt leo thang căng thẳng ở Libya

Ngày 5/4, Ngoại trưởng Nhóm các nền công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đã ra thông báo đề nghị dừng ngay lập tức “tất cả các hoạt động quân sự hướng về thủ đô Tripoli”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN