Liên hợp quốc kêu gọi cứu trợ khẩn cấp cho vùng Tigray của Ethiopia

Các nhân viên cứu trợ nhân đạo Liên hợp quốc đã kêu gọi viện trợ khẩn cấp cho vùng Tigray của Ethiopia sau khi đánh giá tình hình tại đây đang "rất nguy cấp".

Chú thích ảnh
Nhà cửa bị hư hại trong cuộc xung đột ở khu vực Tigray, Ethiopia ngày 9/12/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong thông cáo công bố ngày 4/1, Văn phòng điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên hợp quốc (OCHA) cho biết: "Các kết quả đánh giá ban đầu cho thấy khủng hoảng nhân đạo đang rất nguy cấp trên toàn khu vực với khả năng tiếp cận dịch vụ kém và  nguồn lực sinh kế rất hạn chế". Thậm chí nhu cầu về nơi ở, thực phẩm, nhu yếu phẩm, nước, hệ thống vệ sinh và sinh hoạt cũng như cung cấp các dịch vụ bảo vệ sức khỏe đang trong tình trạng báo động khẩn cấp.

Những đánh giá trên được đưa ra sau khi hai phái đoàn chung của chính phủ và Liên hợp quốc tới các khu vực Alamata, Mehoni, Mekelle và Enderta ở Đông Nam Tigray và Dansha, Humera ở phía Tây Tigray. Theo OCHA, mặc dù việc tiếp cận nhân đạo tại những khu vực thuộc vùng Tigray đã có cải thiện trong thời gian qua, nhưng vẫn phải đối mặt với những thách thức nghiêm trọng do tình trạng mất an ninh trên toàn khu vực. Trong khi đó, các cơ sở y tế ở các thành phố lớn tại Tigray đang hoạt động cầm chừng với nguồn cung thiết bị y tế hạn chế và thiếu nhân viên y tế. Các cơ sở bên ngoài các thành phố lớn thậm chí không hoạt động.

Việc tiếp cận một số thành phố và trại tị nạn có thể thực hiện được, nhưng vẫn bị cản trở ở một số vùng nông thôn và các trại tị nạn Hitsats và Shimelba. Liên hợp quốc sẽ tiếp tục phối hợp với Chính phủ Ethiopia và các bên đối thoại liên quan để đưa nhân viên cứu trợ và các nguồn cung nhu yếu phẩm an toàn đến tất cả các khu vực ở Tigray.

Theo OCHA, ước tính hơn 222.000 người đã phải đi sơ tán do xung đột gần đây ở vùng Tigray, ngoài ra còn có 100.000 người phải di dời trước khi xung đột xảy ra.     

Phương Hoa   (TTXVN)
Quốc hội Mỹ công bố dự luật ngân sách và gói cứu trợ 2.300 tỷ USD
Quốc hội Mỹ công bố dự luật ngân sách và gói cứu trợ 2.300 tỷ USD

Ngày 21/12, Quốc hội Mỹ đã công bố dự luật ngân sách chính phủ và gói cứu trợ COVID-19 với tổng trị giá 2.300 tỷ USD nhằm tài trợ cho các cơ quan của chính phủ hoạt động cho hết năm tài chính 2021, cũng như hỗ trợ cho nền kinh tế đang phải chịu tác động nặng nề của đại dịch COVID-19.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN