Liên hợp quốc hối thúc tìm giải pháp chấm dứt xung đột tại Yemen

Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Antonio Guterres ngày 3/4 đã hối thúc các bên đối địch tại Yemen đạt giải pháp chính trị nhằm chấm dứt cuộc xung đột đã bước sang năm thứ 4 khiến 22 triệu người rơi vào tình trạng cần viện trợ nhân đạo khẩn cấp.

Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres. Ảnh: THX/TTXVN

Phát biểu tại một hội nghị của LHQ tại Geneva, nơi cơ quan toàn cầu này đang kêu gọi những cam kết quốc tế cho kế hoạch nhân đạo trị giá 3 tỷ USD dành cho Yemen trong năm nay, ông Guterres nhấn mạnh tất cả các bên ngay lập tức phối hợp với Đặc phái viên về Yemen của LHQ Martin Griffiths để tìm ra giải pháp chấm dứt xung đột. Ông Guterres đã cử Đặc phái viên Griffiths tới Riyadh và Sanaa nhằm thúc đẩy đàm phán hòa bình. Sau chuyến thăm, ông Griffiths bày tỏ tin tưởng vào triển vọng đối thoại và hy vọng các bên sẽ nắm lấy cơ hội này.

Tổng thư ký LHQ cũng kêu gọi mở cửa các cảng của Yemen để tiếp nhận hàng hóa thương mại và nhân đạo, nhất là lương thực, thuốc men và nhiên liệu.

Ông Guterres cũng cho biết nhiều quốc gia và tổ chức quốc tế đã cam kết đóng góp hơn 2 tỷ USD để viện trợ nhân đạo cho dân thường tại Yemen và nhiều quốc gia cam kết sẽ đóng góp thêm trong những tháng tới. Do đó, ông bày tỏ lạc quan rằng sẽ đạt được mục tiêu ban đầu là 2,96 tỷ USD. Theo LHQ, Saudi Arabia và Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) là những nhà tài trợ lớn nhất khi cam kết viện trợ nhân đạo 1 tỷ USD.

Cùng ngày 3/4, trong khi đó, Hãng thông tấn Saudi Arabia (SPA) đưa tin Quốc vương nước này Salman bin Abdulaziz Al Saud đã vừa có cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump về những diễn biến liên quan tới Yemen, Syria và khu vực Trung Đông.

Trong cuộc điện đàm, Quốc vương Al Saud và người đứng đầu Nhà Trắng đã nhất trí đẩy mạnh tiến trình chính trị để chấm dứt cuộc xung đột tại Yemen. Quốc vương cũng đánh giá cao về một tuyên bố gần đây của Nhà Trắng khẳng định lập trường mạnh mẽ của Washington đối với những phiến quân Houthi tại Yemen. Bên cạnh đó, ông cam kết nỗ lực nhằm tìm ra giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng ở Yemen và viện trợ nhân đạo cho người dân nước này.


Theo thống kê, cuộc xung đột tại Yemen đến nay đã cướp đi sinh mạng của hơn 10.000 người, trong đó đa số là dân thường, và đẩy quốc gia Arab này vào tình trạng khủng hoảng nhân đạo. Hiện LHQ đang phải cứu trợ cho hơn 7 triệu người Yemen, tăng so với con số 3 triệu của năm ngoái.

Tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng đang tăng lên, khoảng 1,8 triệu trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng cấp tính, trong khi 400.000 người bị suy dinh dưỡng nặng, có thể gây chết người. Nhiều vòng đàm phán hòa bình do LHQ bảo trợ đã được tiến hành, song chưa tìm được lối thoát cho cuộc khủng hoảng tại nước này.

TTXVN/Báo Tin tức
Saudi Arabia đánh chặn tên lửa của phiến quân Yemen tấn công thủ đô Riyahd
Saudi Arabia đánh chặn tên lửa của phiến quân Yemen tấn công thủ đô Riyahd

Hệ thống phòng thủ của Saudi Arabia đã đánh chặn và phá hủy tổng cộng 8 quả tên lửa do nhóm phiến quân Houthi từ Yemen phóng nhắm vào khu vực phía Đông Bắc thủ đô Riyadh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN