Liên đoàn Arab tiếp tục nỗ lực thúc đẩy hòa bình và hòa giải tại Libya

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông-Bắc Phi, Tổng thư ký Liên đoàn Arab (AL), ông Ahmed Aboul Gheit, ngày 4/7 tuyên bố AL sẽ tiếp tục nỗ lực thúc đẩy hòa bình và hòa giải ở Libya.

Chú thích ảnh
Tổng Thư ký Liên đoàn Arab (AL) Ahmed Aboul-Gheit. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Ông Aboul Gheit đưa ra phát biểu này trong cuộc gặp với Thủ tướng Chính phủ đoàn kết dân tộc Libya (GNU) Abdul Hamid Al-Dabaiba tại trụ sở của AL ở Cairo. Tại cuộc gặp, hai bên cũng trao đổi quan điểm về những diễn biến mới nhất ở Libya.

Tổng thư ký AL cho biết tổ chức này sẽ tiếp tục nỗ lực khuyến khích tất cả các nhà lãnh đạo Libya thực hiện những biện pháp hướng tới việc “thông qua hiến pháp và tổ chức các cuộc bầu cử tổng thống và quốc hội" ở quốc gia Bắc Phi này, nhằm đáp ứng nguyện vọng của người dân, thiết lập sự ổn định và an ninh trong nước. Thủ tướng GNU Al-Dabaiba đề cập tình hình hiện nay ở Libya và những nỗ lực của chính phủ này nhằm khôi phục an ninh và thúc đẩy sự phát triển của đất nước.

Theo người phát ngôn của Tổng thư ký AL, ông Gamal Roshdy, tại cuộc gặp, Tổng thư ký Aboul Gheit cũng điểm lại những nỗ lực của AL nhằm tìm giải pháp hòa bình ở Libya, đặc biệt là phiên đối thoại do AL tổ chức có sự tham dự một số phe phái ở Libya vào tháng 3/2024, trong đó có Chủ tịch Hội đồng Tổng thống Libya Mohammed Menfi, Chủ tịch Hạ viện Aguila Saleh và Chủ tịch Hội đồng Nhà nước cấp cao Mohammed Takala. 

Các cuộc đàm phán trên là một phần trong nỗ lực của AL nhằm thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và đối thoại giữa các bên đối địch ở Libya, để giải quyết những khác biệt liên quan đến cuộc bầu cử tổng thống và quốc hội ở quốc gia Bắc Phi này. Các quan chức Libya nói trên đã nhất trí thúc đẩy chủ quyền, độc lập và toàn vẹn lãnh thổ của đất nước, đồng thời bác bỏ mọi sự can thiệp thù địch từ bên ngoài vào các tiến trình chính trị của nước này.

Tổng thư ký AL cũng lắng nghe quan điểm của Thủ tướng GNU Al-Dabaiba về các vấn đề trên.

Libya bị cuốn vào vòng xoáy bất ổn kể từ khi quốc gia Bắc Phi này hoãn các cuộc bầu cử toàn quốc, ban đầu dự kiến vào tháng 12/2021. Chính trường Libya trở nên phức tạp hơn vì sự tồn tại song song của hai chính phủ đối địch là GNU được quốc tế công nhận ở thủ đô Tripoli và Chính phủ ổn định quốc gia (GNS) ở miền Đông nước này.

Hiện Libya đang thúc đẩy các cuộc bầu cử tổng thống và quốc hội nhằm chấm dứt tình trạng bất ổn kéo dài.

Nguyễn Tùng (TTXVN)
LHQ bày tỏ quan ngại về đụng độ vũ trang ở Libya
LHQ bày tỏ quan ngại về đụng độ vũ trang ở Libya

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Phi, Phái bộ Hỗ trợ của Liên hợp quốc tại Libya (UNSMIL) ngày 12/4 bày tỏ quan ngại về các cuộc đụng độ nổ ra một ngày trước đó giữa các nhóm vũ trang đối địch ở thủ đô Tripoli của Libya, đồng thời kêu gọi tất cả các bên kiềm chế và tránh trả đũa hoặc leo thang xung đột.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN