Libya kết án tử hình năm sĩ quan dưới thời Gaddafi

Ngày 8/11, hãng thông tấn LANA của Libya đưa tin Tòa án quân sự thành phố Benghazi đã kết án tử hình 5 sĩ quan quân đội dưới chính quyền của nhà lãnh đạo bị lật đổ Muammar Gaddafi. Đây là những bản án tử hình đầu tiên đối với thành phần ủng hộ cựu lãnh đạo Gaddafi kể từ khi kết thúc cuộc xung đột năm 2011.

 

Tòa án trên cũng tuyên án 10 năm tù giam đối với ba binh sĩ thuộc chế độ Gaddafi với các tội danh như bắn vào thường dân và hãm hiếp phụ nữ.

 

Theo tạp chí Maghreb của Algeria (Angiêri) ngày 8/11, một số thành viên gia đình Gaddafi đã rời Algeria sau thời gian trú ngụ tại đây từ tháng 8/2011. Tạp chí dẫn lời một quan chức cao cấp Libya giấu tên khẳng định con gái của ông Gaddafi là Aicha cùng hai người em là Mohamed và Hannibal đã rời Algeria, nhưng không biết đến nước nào. Chính quyền Algeria mấy ngày trước đó đã thông báo cho phía Libya về việc.

 

Vợ góa của ông Gaddafi, bà Safia, không đi cùng ba người con nói trên. Theo tạp chí Maghreb, nếu bà trở lại Libya, điều này sẽ không gây khó dễ cho Tripoli và chính quyền Libya hiện tại cho rằng bà không liên quan đến những tội ác chiến tranh trong cuộc xung đột ở Libya năm 2011.

 

 

TTXVN/Tin tức

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN