LHQ xét xử nghi can sát hại cố Thủ tướng Liban

Gần 9 năm sau khi cố Thủ tướng Liban Rafik Hariri và 22 người khác thiệt mạng trong một vụ đánh bom xe, ngày 16/1, tại thành phố Hague của Hà Lan, một tòa án đặc biệt của Liên hợp quốc đã bắt đầu phiên xét xử vắng mặt 4 nghi can là các tay súng thành viên phong trào Hồi giáo vũ trang Hezbollah bị cáo buộc tiến hành vụ ám sát mang màu sắc phe phái này.

Con trai của cố Thủ tướng Hariri, ông Saad Hariri, đồng thời cũng là cựu Thủ tướng của Liban, đã dự phiên xét xử cùng với thành viên gia đình các nạn nhân vụ đánh bom ngày 14/2/2005. Tuy nhiên, tất cả 4 nghi can đã không có mặt do lực lượng Hezbollah từ chối bắt giữ những đối tượng này và phủ nhận mọi cáo buộc dính líu đến vụ sát hại trên.

Cố Tổng thống Rafik Hariri và hiện trường vụ ám sát.


Tất cả đối tượng này đều đối mặt với tội danh khủng bố và cố ý giết người. Chủ tọa phiên tòa, thẩm phán David Re cho biết các công tố viên sẽ gọi hàng trăm nhân chứng trong quá trình xét xử dự kiến kéo dài nhiều tháng này.

Cố Thủ tướng Rafik Hariri, tín đồ Hồi giáo dòng Sunni, đã thiệt mạng trong vụ đánh bom xe có sức công phá tương đương với 2,5 tấn thuốc nổ TNT tại thủ đô Beirus. Vụ ám sát đẫm máu đã kéo theo làn sóng bạo lực tại Liban vào thời điểm đó và khoét sâu thêm mâu thuẫn giữa cộng đồng Hồi giáo dòng Sunni và Shiite.

Phiên tòa trên diễn ra trong bối cảnh bạo lực có dấu hiệu leo thang tại quốc gia Trung Đông này liên quan tới cuộc nội chiến đang diễn ra tại nước láng giềng Syria do những người Hồi giáo dòng Sunni và Shiite ở Liban cùng hậu thuẫn cho các bên xung đột tại Syria. Đã có ít nhất 5 người thiệt mạng và khoảng 50 người bị thương trong vụ đánh bom xe tại thành phố Hermel, miền đông nước này ngày 16/1. Quân đội Liban ngay lập tức phong tỏa hiện trường, tiến hành điều tra và khuyến cáo người dân không tụ tập tại khu vực nói trên.

Trước đó, cuối tháng 12 năm ngoái, một vụ đánh bom tương tự đã xảy ra một quận sầm uất ở thủ đô Beirut của nước này, khiến cựu Bộ trưởng Tài chính Mohammad Chattah và ít nhất 5 người thiệt mạng, hơn 70 người bị thương, làm nhiều tòa nhà và ô tô bốc cháy. Cộng đồng quốc tế đã bày tỏ quan ngại về tình trạng bạo lực leo thang ở Liban nhiều tháng gần đây và kêu gọi các đảng phái kiềm chế các hành động trả đũa có thể đe dọa sự ổn định của Liban và tính mạng người dân.


TTXVN/Tin tức

Cựu Bộ trưởng Hy Lạp bị điều tra về vụ 'Danh sách Lagarde'
Cựu Bộ trưởng Hy Lạp bị điều tra về vụ 'Danh sách Lagarde'

Hy Lạp sẽ mở cuộc điều tra về hành vi giả mạo giấy tờ đối với cựu Bộ trưởng Tài chính George Papaconstantinou.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN