Khoảng rừng Amazon bị chặt phá tại Humaitá, bang Amazonas, Brazil. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN
Trước những mối đe dọa nghiêm trọng do con người gây ra đối với đất đai, biển, động vật và thực vật, cách đây 4 năm, gần như tất cả các quốc gia đã nhất trí về mục tiêu bảo vệ 30% diện tích hành tinh vào năm 2030, đồng thời các nước giàu cam kết cung cấp 30 tỷ USD mỗi năm cho các quốc gia nghèo hơn. Tiến độ thực hiện các mục tiêu này sẽ được đánh giá tại Hội nghị COP17 diễn ra vào tháng 10 ở thủ đô Yerevan của Armenia.
Tổng Thư ký điều hành CBD Astrid Schomaker nhận định việc triển khai chưa diễn ra với tốc độ và quy mô cần thiết để đạt được các mục tiêu này. Do đó, bà nhấn mạnh nhiệm vụ tại Yerevan trong 9 tuần tới sẽ đòi hỏi "toàn bộ sức bền và quyết tâm" mà các bên có thể huy động.
Theo CBD, các quốc gia tham gia công ước thừa nhận rằng thế giới "chưa đi đúng hướng để đạt các mục tiêu về đa dạng sinh học". Mặc dù đã có "những nỗ lực đáng khích lệ" trong việc thực hiện các mục tiêu bảo tồn, một số lĩnh vực khác vẫn tiến triển chậm, trong đó có huy động nguồn lực, điều chỉnh các khoản trợ cấp gây hại cho môi trường và xây dựng cơ chế quản trị toàn diện. CBD cũng cho biết các nước vẫn còn bất đồng về cách thức đẩy mạnh nỗ lực nhằm đạt các mục tiêu năm 2030, trong đó có những cuộc thảo luận căng thẳng về Quỹ Cali.
Được thành lập tại COP16 ở Colombia, Quỹ Cali nhằm phân phối một phần nhỏ lợi nhuận khổng lồ mà các doanh nghiệp tại các nước giàu thu được từ việc khai thác nguồn tài nguyên thực vật và động vật có nguồn gốc từ các nước đang phát triển. Gần như tất cả các quốc gia thành viên LHQ đều tham gia Công ước về Đa dạng sinh học, ngoại trừ một trường hợp đáng chú ý là Mỹ.
Theo LHQ, cuộc khủng hoảng đa dạng sinh học toàn cầu có 5 nguyên nhân chủ yếu do con người gây ra, được ví như "Năm kỵ sĩ khải huyền": phá hủy môi trường sống; khai thác quá mức các nguồn tài nguyên như nước; biến đổi khí hậu; ô nhiễm; và sự phát tán của các loài ngoại lai xâm lấn. Theo Liên minh Quốc tế Bảo tồn Thiên nhiên (IUCN), hơn 25% số loài động vật và thực vật trên thế giới đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng.