LHQ sẽ tiếp tục sứ mệnh tại Congo

Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon ngày 18/11 tuyên bố lực lượng gìn giữ hòa bình sẽ tiếp tục sứ mệnh tại thành phố Goma của CHDC Congo.

Tuyên bố phát đi từ Văn phòng Tổng Thư ký LHQ cho biết lực lượng gìn giữ hòa bình của LHQ sẽ tiếp tục thực hiện sứ mạng tại Goma với nỗ lực cao nhất để bảo vệ thường dân. Người đứng đầu tổ chức đa phương lớn nhất hành tinh cũng nhấn mạnh rằng mọi hành động nhằm vào phái bộ LHQ tại CHDC Congo sẽ không được dung thứ.

Binh sỹ thuộc Tổ chức Ổn định của LHQ triển khai ở Goma ngày 16/10. Ảnh: AFP/TTXVN


Ông Ban Ki-moon kêu gọi nhóm phiến quân vũ trang M23 (Phong trào ngày 23/3) ở miền Đông CHCD Congo ngừng ngay lập tức các cuộc tấn công và các hành động quân sự nhằm vào thành phố Goma, thủ phủ tỉnh Bắc Kivu ở miền Đông CHDC Congo tiếp giáp với Rwanda và Uganda, hối thúc các nước có liên quan "sử dụng ảnh hưởng" nhằm tạo điều kiện mang lại hòa bình cho quốc gia châu Phi này.

Cùng ngày, Ngoại trưởng Anh William Hague và Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius đã bày tỏ "lo ngại sâu sắc" trước tình hình bạo lực ngày càng nghiêm trọng ở CHDC Congo, đồng thời kêu gọi các phiến quân cam kết đàm phán nhằm tránh gây thêm đổ máu.

Ông Hague cho biết: Anh rất quan ngại trước diễn biến tình hình an ninh và nhân đạo ngày càng xấu đi nhanh chóng ở miền Đông CHCD Congo do hoạt động vũ trang của nhóm phiến quân M23, đồng thời mạnh mẽ lên án việc M23 tiến vào Goma.

Tuyên bố trên của Tổng Thư ký LHQ được đưa ra trong bối cảnh lực lượng quân đội chính phủ và máy bay chiến đấu của LHQ đã thất bại trong việc ngăn chặn phiến quân M23 tấn công hướng về thành phố Goma, chiếm thêm được thị trấn Kibumba, chỉ cách Goma 25 km về phía Bắc.

Hiện LHQ duy trì khoảng 6.700 quân tại tỉnh Bắc Kivu nhằm hỗ trợ lực lượng chính phủ chống lại phiến quân M23. 1.500 quân M23 đã tiến đến sân bay của thành phố Goma. Lực lượng phiến quân này cảnh báo sẽ bao vây thành phố nếu gặp phải sự phản đối của lực lượng chính phủ.


TTXVN/Tin tức
LHQ thất vọng vì thỏa thuận ngừng bắn tại Syria thất bại
LHQ thất vọng vì thỏa thuận ngừng bắn tại Syria thất bại

Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon nói rằng ông "thất vọng sâu sắc" khi thỏa thuận ngừng bắn ở Syria trong dịp thánh lễ Hồi giáo Eid al-Adha thất bại, đồng thời kêu gọi các bên chấm dứt giao tranh ngay lập tức.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN