LHQ quan ngại sâu sắc về tình hình miền Đông Ukraine

Phó Tổng thư ký Liên hợp quốc Jeffrey Feltman đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về khả năng các bên tham chiến tại Đông Ukraine vi phạm luật pháp quốc tế về nhân đạo.

Xe quân sự của quân đội Ukraine trên đường tới Donetsk ngày 24/12/2016. Ảnh: THX/TTXVN

Ngày 2/2, Phó Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ) phụ trách các vấn đề chính trị, ông Jeffrey Feltman đã trình bày báo cáo về tình hình xung đột tại miền Đông Ukraine trước Hội đồng Bảo an (HĐBA), trong đó bày tỏ quan ngại sâu sắc về khả năng các bên tham chiến vi phạm luật pháp quốc tế trong lĩnh vực nhân đạo.

Theo Phó TTK LHQ Feltman, cả quân đội Ukraine và lực lượng đòi độc lập tại khu vực Donbass đều chịu những “tổn thất nặng nề” trong các cuộc đụng độ ở khu vực Avdiivka, phía Bắc Donetsk. Ông cho biết LHQ đã nhận được thông báo ít nhất 4 dân thường đã thiệt mạng và nhiều nhà cửa, trường học tại khu vực này bị phá hủy.

Quan chức LHQ bày tỏ quan ngại sâu sắc trước khả năng các bên tham chiến vi phạm luật pháp quốc tế về nhân đạo, đồng thời nhắc lại yêu cầu lập tức ngừng bắn tại miền Đông Ukraine và tìm kiếm giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột trên cơ sở Thỏa thuận Minsk.

Trong khi đó, hãng tin AFP cho biết giao tranh bùng phát kéo dài 5 ngày qua tại Avdiivka đã khiến 21 người thiệt mạng. Các vụ pháo kích tại khu vực này cũng khiến khoảng 20.000 người dân rơi vào cảnh thiếu nhiên liệu sưởi ấm và nước sinh hoạt trong điều kiện mùa đông lạnh giá khiến giới chức địa phương phải kêu gọi viện trợ khẩn cấp. Cuộc xung đột tại miền Đông Ukraine đã khiến 10.000 người thiệt mạng kể từ năm 2014, trong đó hơn một nửa là dân thường.

Tổng thống Nga cáo buộc Ukraine gây căng thẳng ở Donbass


Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng Ukraine không sẵn sàng thực hiện các thỏa thuận thỏa thuận Minsk và bằng cách gây cẳng thẳng ở Donbass, Kiev đang nỗ lực thể hiện mình là nạn nhân của cuộc xâm lược và giải quyết các vấn đề trong nước.

Phát biểu ngày 2/2 tại cuộc họp báo trong chuyến thăm Hungary, Tổng thống Putin đồng thời nhấn mạnh cuộc xung đột hiện nay ở Donbass trở nên căng thẳng là do phía Ukraine gây ra và những lực lượng khôn ngoan ở Ukraine cần phải ngăn chặn tình hình phát triển theo "kịch bản xấu nhất".

TTXVN/Tin Tức
EC kêu gọi Nga giúp chấm dứt bạo lực ở Đông Ukraine
EC kêu gọi Nga giúp chấm dứt bạo lực ở Đông Ukraine

Chủ tịch Hội đồng châu Âu (EC) Donald Tusk ngày 2/2 đã kêu gọi Nga sử dụng ảnh hưởng của mình đối với lực lượng ly khai ở miền Đông Ukraine để chấm dứt tình trạng bạo lực theo thang trong thời gian gần đây ở khu vực này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN