Mất điện tại thủ đô Havana, Cuba, ngày 16/3/2026. Ảnh: THX/TTXVN
Theo phóng viên TTXVN tại La Habana, trao đổi với báo giới, Điều phối viên thường trú của LHQ tại La Habana Francisco Pichón cho biết nhu cầu viện trợ nhân đạo ở Cuba vẫn "cấp bách và dai dẳng", bất chấp việc mới đây Nga viện trợ 730.000 thùng dầu cho đảo quốc Caribe này. Theo ông Francisco Pichón, cuộc khủng hoảng đã trở nên trầm trọng hơn kể từ cuối tháng 3, sau nhiều tháng thiếu nhiên liệu nghiêm trọng và tình trạng mất điện diện rộng trên toàn quốc.
Hiện nay, LHQ báo cáo có hơn 96.000 ca phẫu thuật đang chờ xử lý tại các bênh viện ở Cuba, trong đó có khoảng 11.000 ca phẫu thuật nhi khoa. Bên cạnh đó, các chương trình tiêm chủng cho trẻ em bị chậm trễ và gần 1 triệu người phụ thuộc vào xe chở nước để để đảm bảo nguồn cung sinh hoạt cơ bản.
LHQ đã công bố một kế hoạch hành động mới nhằm hỗ trợ khoảng 2 triệu người ở 8 tỉnh, với các dự án năng lượng Mặt trời cho bệnh viện, trường học và hệ thống thủy lợi, bên cạnh việc tăng cường các trạm bơm nước. Mặc dù tổ chức này đã huy động được 26,2 triệu USD, nhưng vẫn cần thêm 68 triệu USD nữa để đáp ứng các nhu cầu dự kiến.