LHQ kêu gọi sống có trách nhiệm vì sự phát triển bền vững

Ngày 23/3, Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Antonio Guterres nhấn mạnh chủ đề Ngày Khí tượng thế giới năm nay “Tương lai của thời tiết, khí hậu và nước qua các thế hệ” thúc giục tất cả chúng ta phải sống có trách nhiệm và đảm bảo rằng các thế hệ tương lai được hưởng một ngày mai tốt đẹp hơn.

Chú thích ảnh
Lòng hồ Poyang tại thành phố Cửu Giang, tỉnh Giang Tây, miền Trung Trung Quốc bị khô hạn. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Trong thông điệp nhân Ngày Khí tượng thế giới, được tổ chức hằng năm vào ngày 23/3, ông Guterres cho rằng “năm 2023 phải là năm chuyển đổi. Đã đến lúc chấm dứt cuộc chiến không ngừng nghỉ mà vô nghĩa với thiên nhiên và mang lại tương lai bền vững mà khí hậu cần và con cháu chúng ta xứng đáng được hưởng”.

Theo người đứng đầu LHQ, vào ngày Khí tượng thế giới năm nay, nhân loại đang đối mặt với một thực tế khó khăn đó là tình trạng biến đổi khí hậu đang khiến các điều kiện sinh sống trên Trái Đất trở nên khó khăn hơn.

Ông Guterres nhấn mạnh mỗi một năm thiếu hành động để kiềm chế mức độ nóng lên của Trái Đất đến cuối thế kỷ này ở mức dưới 1,5 độ C là thế giới sẽ tiến đến gần bờ vực thẳm hơn, đối mặt với nhiều rủi ro mang tính hệ thống hơn và chống đỡ kém hơn trước các thảm họa khí hậu. Một khi mức độ ấm lên toàn cầu vượt qua giới hạn 1,5 độ C, tình trạng biến đổi khí hậu càng làm gia tăng các đợt sóng nhiệt, hạn hán, lũ lụt, cháy rừng và nạn đói, đồng thời đe dọa nhấn chìm các nước và các thành phố ở vùng trũng thấp cũng như đẩy nhiều loài sinh vật vào tình trạng tuyệt chủng.

Theo ông Guterres, để triển khai hiệu quả chủ đề của Ngày Khí tượng thế giới 2023, thế giới cần phải đẩy mạnh hành động để hạn chế nhiệt độ tăng không quá 1,5 độ C thông qua tăng cường các biện pháp giảm thiểu và thích ứng, cần chuyển đổi hoàn toàn các hệ thống năng lượng và giao thông, giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch và thực hiện chuyển đổi đúng đắn sang năng lượng tái tạo. Các nước phát triển cần hỗ trợ về tài chính và kỹ thuật cho các nước đang phát triển để các nước này giảm thiểu phát thải, thích ứng với tương lai năng lượng tái tạo, xây dựng khả năng chống chọi với các hiện tượng thời tiết cực đoan, khắc phục những thiệt hại và tổn thất do biến đổi khí hậu gây ra. Ngoài ra, cũng cần tuân thủ cam kết đã đưa ra trong ngày Khí tượng thế giới năm ngoái để đảm bảo rằng các hệ thống cảnh báo sớm về các thảm họa khí hậu sẽ mang lại hiệu quả bảo vệ cho mọi người dân trên thế giới.

Ngày Khí tượng thế giới ra đời năm 1951 nhân kỷ niệm ngày thành lập Tổ chức Khí tượng thế giới (WMO) vào ngày 23/3/1950.
Hải Yến (TTXVN)
Thành lập Trung tâm nghiên cứu biến đổi khí hậu đầu tiên trên thế giới
Thành lập Trung tâm nghiên cứu biến đổi khí hậu đầu tiên trên thế giới

Đại học Monash (Úc) và Đại học Quốc gia Fiji đã chính thức ra mắt Trung tâm nghiên cứu quốc tế mang tên Hành động vì Biến đổi Khí hậu Thái Bình Dương (PACT) nhằm giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu, một trong những thách thức lớn nhất của thời đại.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN