LHQ kêu gọi giúp châu Phi chống thất nghiệp, bất bình đẳng, biến đổi khí hậu

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, các chuyên gia và quan chức Liên hợp quốc (LHQ) đã kêu gọi xây dựng các chính sách phát triển mới đặt trọng tâm vào hòa nhập xã hội, tăng cường khả năng chống chịu và thúc đẩy liên kết khu vực nhằm giúp châu Phi ứng phó với tình trạng bất bình đẳng, thất nghiệp trong thanh niên và các ảnh hưởng ngày càng nghiêm trọng của biến đổi khí hậu.

Chú thích ảnh
Người dân xếp hàng chờ lấy nước sinh hoạt tại Kubdisha, Kenya. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN.

Lời kêu gọi trên được đưa ra tại cuộc đối thoại chính sách cấp cao toàn cầu với chủ đề “Các con đường phát triển của châu Phi trong một thế giới phân mảnh”, do Ủy ban Các vấn đề Kinh tế và Xã hội của LHQ phối hợp với Ủy ban Kinh tế châu Phi của LHQ (UNECA) tổ chức mới đây tại thủ đô Addis Ababa của Ethiopia.

Tại diễn đàn, các đại biểu đã thảo luận các giải pháp nhằm thúc đẩy hòa nhập xã hội, mở rộng cơ hội việc làm cho thanh niên và tăng cường liên kết khu vực để hỗ trợ mục tiêu tăng trưởng bao trùm và bền vững của châu Phi.

Phát biểu tại sự kiện, Tổng Thư ký điều hành UNECA Claver Gatete cho rằng sự biến động trên toàn cầu tiếp tục làm lộ rõ các điểm yếu của châu Phi, từ việc bị gián đoạn nguồn cung nhiên liệu và phân bón đến áp lực lạm phát và nguồn tài chính hạn hẹp. Ông nhấn mạnh sự cần thiết phải đồng thời vượt qua các biến động trước mắt và những thách thức lâu dài bằng cách phát triển các hành lang hạ tầng chiến lược, thúc đẩy hội nhập khu vực sâu rộng hơn và đẩy nhanh công nghiệp hóa.

Theo ông Gatete, Khu vực Thương mại Tự do Lục địa châu Phi (AfCFTA) cùng các chương trình phát triển 94 chuỗi giá trị khu vực do UNECA triển khai có thể trở thành động lực thúc đẩy thương mại nội khối, đầu tư và sản xuất công nghiệp ở châu Phi.

Các đại biểu cũng cho rằng với dân số trẻ và tăng nhanh nhất thế giới, nguồn tài nguyên thiên nhiên dồi dào cùng xu hướng hợp tác khu vực ngày càng mạnh mẽ, châu Phi có tiềm năng lớn để thực hiện chuyển đổi kinh tế theo hướng bao trùm và bền vững.

Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo gánh nặng nợ công vẫn là thách thức lớn đối với châu lục này. Tổng nợ của các nước châu Phi hiện vào khoảng 1.200 tỷ USD, trong đó có 16 quốc gia đối mặt nguy cơ khủng hoảng nợ cao, làm hạn chế khả năng ưu tiên cho các chương trình phát triển kinh tế - xã hội. Ngoài ra, tình trạng bất bình đẳng kéo dài, thất nghiệp trong thanh niên nghiêm trọng và tác động ngày càng rõ rệt của biến đổi khí hậu tiếp tục cản trở tiến trình phát triển của châu Phi và đòi hỏi các giải pháp phối hợp khẩn cấp ở cấp độ khu vực và toàn thế giới.

Mạnh Hùng (TTXVN )
Mỹ nới lỏng hạn chế nhập cư, mở ra cơ hội mới cho bác sĩ châu Phi
Mỹ nới lỏng hạn chế nhập cư, mở ra cơ hội mới cho bác sĩ châu Phi

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, các bác sĩ châu lục này vừa đón tin vui khi truyền thông tiết lộ Mỹ đang âm thầm điều chỉnh chính sách nhập cư theo hướng miễn trừ cho các bác sĩ được đào tạo ở nước ngoài khỏi quy định tạm dừng xử lý hồ sơ, coi đây là tín hiệu tích cực đối với nguồn nhân lực y tế của lục địa đen.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN