LHQ kêu gọi các nhà lãnh đạo Nam Sudan chấp thuận lộ trình bầu cử

Phóng viên TTXVN tại châu Phi cho biết, ngày 8/7, Phái bộ Gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc ở Nam Sudan (UNMISS) đã kêu gọi các nhà lãnh đạo của nước này chấp thuận lộ trình tiến hành các cuộc bầu cử tự do, công bằng và đáng tin cậy.

Chú thích ảnh
Binh sĩ thuộc UNMISS tuần tra tại Leer, Nam Sudan. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Theo ông Nicholas Haysom, Đặc phái viên của Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ) về Nam Sudan, con đường đi tới ổn định ở quốc gia Đông Phi này không dễ dàng và những tháng tới sẽ là khoảng thời gian rất quan trọng khi giai đoạn chuyển tiếp sẽ kết thúc vào tháng 2/2023.

Trong phát biểu trước thềm kỷ niệm Ngày độc lập của Nam Sudan 9/7, ông Haysom nhấn mạnh đây là thời điểm then chốt để các nhà lãnh đạo Nam Sudan đi tới đồng thuận về lộ trình bầu cử với những tiêu chuẩn, khung thời gian và ưu tiên rõ ràng. Ông Haysom  nhắc lại những cam kết hòa bình ở Nam Sudan, đồng thời tuyên bố sẽ tiếp tục thúc đẩy môi trường an toàn cho người dân cũng như tạo điều kiện cho việc cung cấp viện trợ nhân đạo và hỗ trợ các gia đình và người tị nạn được quay trở lại quê hương.

Nam Sudan giành độc lập từ Sudan vào năm 2011 sau hơn hai thập kỷ nội chiến. Tuy nhiên đến tháng 12/2013, quốc gia non trẻ này lại một lần nữa rơi vào nội chiến sau khi Tổng thống Salva Kiir sa thải Phó Tổng thống Riek Machar, người đã rời bỏ đất nước giữa lúc kinh tế hỗn loạn và hoạt động sản xuất dầu mỏ bị đình trệ khiến Nam Sudan bị mất nguồn thu ngoại tệ chính.

Năm 2018, Tổng thống Salva Kiir và đối thủ của ông là cựu Phó Tổng thống Riek Machar đã ký thỏa thuận hòa bình nhưng đến nay hai bên vẫn bế tắc trong việc chấm dứt các cuộc xung đột khiến khoảng 400.000 người thiệt mạng cũng như chưa đạt được nhất trí về lộ tình tiến hành bầu cử mà theo quy định là phải tiến hành chậm nhất là 60 ngày trước khi giai đoạn chuyển tiếp kết thúc.

Nguyễn Tú (TTXVN)
Nam Sudan chìm trong khủng hoảng, hàng triệu người cần viện trợ nhân đạo
Nam Sudan chìm trong khủng hoảng, hàng triệu người cần viện trợ nhân đạo

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 4/7, cơ quan nhân đạo của Liên hợp quốc (LHQ) đã kêu gọi khoản viện trợ 400 triệu USD để cung cấp các dịch vụ nhân đạo tối thiểu cho Nam Sudan nhằm đáp ứng các nhu cầu cấp thiết của nước này trong bối cảnh nhiều cuộc khủng hoảng liên tiếp xảy ra.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN