LHQ cảnh báo sắp hết thời gian cho thỏa thuận hòa bình Nam Sudan

Ngày 30/6, Đặc phái viên Liên hợp quốc (LHQ) tại Nam Sudan cảnh báo sắp hết thời gian cho việc thực hiện đầy đủ hiệp định hòa bình mong manh ở nước này.

Chú thích ảnh
 Đặc phái viên LHQ Nicholas Haysom. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi dẫn lời Nicholas Haysom, Đặc phái viên của Tổng thư ký LHQ và Trưởng Phái đoàn LHQ tại Nam Sudan (UNMISS) tuyên bố chỉ còn 8 tháng nữa là kết thúc giai đoạn chuyển tiếp ở Nam Sudan nhưng cơ hội thực hiện các điểm chính của thỏa thuận đang đóng lại.

Theo thỏa thuận ký giữa Tổng thống Salva Kiir và đối thủ của ông là Phó Tổng thống Riek Machar, giai đoạn chuyển tiếp sẽ kết thúc vào tháng 2/2023 sau khi các cuộc bầu cử được tiến hành trước đó ít nhất 60 ngày. Tuy nhiên đến nay, nhiều điểm chính của thỏa thuận không được tôn trọng, nhất là việc soạn thảo Hiến pháp và luật bầu cử. Trước tình hình này, ông Haysom cho rằng khả năng tổ chức bầu cử ngày càng khó thực hiện.  

Nam Sudan là một trong những quốc gia nghèo nhất thế giới dù có trữ lượng dầu mỏ lớn. Quốc gia này đã phải hứng chịu nhiều bất ổn kinh niên kể từ khi giành được độc lập từ Sudan vào tháng 7/2011. LHQ gần đây cảnh báo rằng đất nước này có nguy cơ quay trở lại một cuộc xung đột.

Trung Khánh (TTXVN)
Hội đồng chuyên gia LHQ ủng hộ việc duy trì lệnh cấm vận vũ khí đối với Nam Sudan
Hội đồng chuyên gia LHQ ủng hộ việc duy trì lệnh cấm vận vũ khí đối với Nam Sudan

Phóng viên TTXVN tại châu Phi dẫn báo cáo được công bố ngày 7/5 cho biết, một hội đồng chuyên gia của Liên hợp quốc (LHQ) đã khuyến nghị duy trì lệnh cấm vận vũ khí đối với Nam Sudan vì những vụ vi phạm ngừng bắn kéo dài ở quốc gia này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN