LHQ kêu gọi bảo vệ phụ nữ, trẻ em tại Ukraine

Giám đốc Tổ chức Phụ nữ của Liên hợp quốc (UN Women) Sima Bahous ngày 11/4 kêu gọi có các biện pháp hữu hiệu để bảo vệ phụ nữ và trẻ em ở Ukraine. 

Chú thích ảnh
Người dân tại Mariupol, Ukraine, ngày 7/4/2022. Ảnh: THX/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Liên hợp quốc (LHQ), phát biểu trước Hội đồng Bảo an (HĐBA) LHQ, bà Bahous cho biết đã nhận được ngày càng nhiều thông tin gần đây về các vụ bạo lực nhằm vào phụ nữ xảy ra tại Ukraine và cho rằng cần tiến hành điều tra độc lập để làm rõ những thông tin đó để đảm bảo công lý được thực thi. Vừa trở về sau chuyến đi thực địa tới khu vực gần nơi xảy ra xung đột, bà Bahous cho biết tình trạng bạo lực tại Ukraine đã lên tới mức báo động.

Trong khi đó, ông Manuel Fontaine, Giám đốc các chương trình khẩn cấp của Quỹ Nhi đồng LHQ (UNICEF) cũng lên tiếng kêu gọi chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine, đồng thời cảnh báo nguy cơ trẻ em tại đây đang đối mặt với nạn đói. Ông cho biết có tới một nửa trong tổng số 3,2 triệu trẻ em ở Ukraine không có đủ lương thực tối thiểu để tồn tại, nhất là ở các thành phố như Mariupol và Kherson, nơi các gia đình thậm chí thiếu cả nước sinh hoạt, các dịch vụ vệ sinh tối thiểu, lương thực và đồ chăm sóc y tế trong mấy tuần vừa qua.

Bà Mona Juul, Đại sứ Na Uy tại LHQ cũng bày tỏ quan ngại về ảnh hưởng của cuộc xung đột đối với trẻ em ở Ukraine vì hàng loạt các trường học phải đóng cửa, đồng thời kêu gọi chấm dứt xung đột và bảo vệ trẻ em.

Phó Đại diện thường trực của Trung Quốc tại LHQ, ông Dai Bing cũng đã kêu gọi cần sớm chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine để giải quyết cuộc khủng hoảng nhân đạo tại đây, cũng như hỗ trợ phụ nữ và trẻ em tại các khu vực xung đột. 

Theo một nguồn tin ngoại giao, HĐBA LHQ dự kiến sẽ tổ chức một cuộc họp về tình hình nhân đạo tại Ukraine vào tuần tới. Phiên họp sắp tới do Pháp và Mexico khởi xướng, sẽ tập trung thảo luận về vấn đề người di cư, công dân nước thứ ba và nạn buôn người.

Kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine ngày 24/2, HĐBA LHQ đã tiến hành 15 cuộc họp và Đại hội đồng LHQ đã bỏ phiếu 3 lần về vấn đề Ukraine.

Hải Vân (TTXVN)
Căng thẳng Nga-Ukraine có thể làm giảm 50% tăng trưởng thương mại toàn cầu
Căng thẳng Nga-Ukraine có thể làm giảm 50% tăng trưởng thương mại toàn cầu

Ngày 11/4, Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) cảnh báo xung đột giữa Nga và Ukraine có thể làm giảm 50% tăng trưởng thương mại toàn cầu trong năm nay và kéo lùi tăng trưởng GDP của thế giới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN