EU nối lại sự hiện diện ngoại giao ở Ukraine

EU thông báo rằng phái đoàn ngoại giao của họ sẽ tiếp tục hoạt động trở lại tại Ukraine.

Theo trang tin châu Âu Euractiv.com ngày 9/4, EU sẽ nối lại sự hiện diện ngoại giao của mình tại thủ đô Kiev của Ukraine, sau khi tạm thời chuyển đại diện của mình đến Ba Lan do xung đột với Nga. 

Chú thích ảnh
EU sẽ chuyển dần các nhân viên ngoại giao của mình trở lại Kiev. Ảnh: AFP

Trưởng phái đoàn EU tại Ukraine Matti Maasikas, đã đến Ukraine cùng với hai quan chức hàng đầu của EU hôm 8/4 và sẽ đánh giá các điều kiện để các nhân viên ngoại giao quay trở lại.

Các nhân viên của phái đoàn EU đã được sơ tán khỏi thủ đô của Ukraine đến thành phố Rzeszów của Ba Lan ngay sau chiến dịch quân sự của Nga. Một số khác đã chuyển đến thành phố Lviv, phía Tây Ba Lan.

Phát biểu tại Kiev cùng với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, Đại diện cấp cao của EU về chính sách đối ngoại và an ninh Josep Borrell cho biết động thái này sẽ tăng cường tương tác của khối với Chính phủ Ukraine và giúp hỗ trợ công dân Ukraine.

Ông Borrell nói: “Phái đoàn của chúng tôi sẽ quay trở lại Kiev và điều này sẽ mở đường cho nhữngphái đoàn và đại sứ quán khác từ các quốc gia thành viên thực hiện theo”.

Sau khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraine vào ngày 24/2, nhiều nước đã tạm thời đóng cửa và sơ tán nhân viên ngoại giao của mình khỏi Ukraine. 

Công Thuận/Báo Tin tức
EU cam kết đẩy nhanh quy trình kết nạp Ukraine
EU cam kết đẩy nhanh quy trình kết nạp Ukraine

Ngày 8/4, Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen và Đại diện cấp cao về chính sách an ninh và đối ngoại của EU Josep Borrell đã đến thăm Ukraine và cam kết đẩy nhanh quy trình đưa nước này gia nhập Liên minh châu Âu (EU).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN