Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, thông tin cảnh báo được Hiệp hội Liên minh Nhà báo Campuchia (CamboJA) đề cập trong bài viết mới đây trên trang chủ, dẫn thông cáo báo chí công bố hôm 21/5 của Văn phòng Cao ủy LHQ về Nhân quyền (OHCHR). Bài viết đề cập thực trạng có tới hàng trăm nghìn người trên khắp thế giới đang bị lôi kéo, dụ dỗ thông qua những lời mời làm việc giả mạo và sau đó bị ép tham gia các hoạt động lừa đảo trực tuyến và bị giam giữ trong các cơ sở lừa đảo ở Campuchia, Myanmar, Lào, Philippines và Malaysia.
CamboJA cho biết OHCHR đã đưa ra cảnh báo trong tuyên bố chung của Báo cáo viên đặc biệt về các hình thức nô lệ kiểu mới, công bố hôm 10/5. Trong đó nhấn mạnh thực trạng có nhiều trung tâm lừa đảo trực tuyến được mở ở Campuchia trong những năm gần đây, đặc biệt kể từ năm 2021. Hoạt động của các trung tâm này "thường được ngụy trang dưới vỏ bọc các tổ hợp công nghệ hợp pháp" và được điều hành bởi các “đường dây tội phạm lớn" với đội ngũ nhân viên túc trực thường xuyên.
Các nạn nhân thường là nam giới có học thức và tuổi đời còn trẻ. Họ bị tước hộ chiếu và bị giam giữ trong điều kiện phòng ốc chật chội, mất vệ sinh, buộc phải làm việc nhiều giờ dưới sự giám sát chặt chẽ. Trong số này, nhiều người được cho là đang mắc nợ hoặc tống tiền người thân. Báo cáo nêu rõ: “Những người tìm cách trốn thoát sẽ phải chịu các hình phạt nặng nề, bao gồm tra tấn, lạm dụng tình dục và bị bán cho các đường dây khác”.
Bên cạnh đó, báo cáo cũng đề cập đến các trường hợp tử vong và bị lấy nội tạng. Với nhận định “tình hình đã đến mức khủng hoảng nhân đạo và nhân quyền”, các chuyên gia LHQ kêu gọi cộng đồng quốc tế, đặc biệt là các quốc gia ở Đông Nam Á và Đông Á, phối hợp và tiến hành các biện pháp khẩn cấp để giải cứu và bảo vệ các nạn nhân, cũng như tăng cường nỗ lực phòng ngừa, ngăn chặn.
Báo cáo cho rằng hoạt động lừa đảo diễn ra trên diện rộng và thường xuyên thay đổi địa điểm, với các trung tâm điều hành được đặt tại thủ đô Phnom Penh và nhiều tỉnh, thành khác như Preah Sihanouk, Pailin, Anlong Veng, O'Smach, Kandal, Pursat, Koh Kong, Bavet, Chrey Thom, Kampot, Oddar Meanchey, Poipet, Banteay Meanchey, cũng như các đặc khu kinh tế Dara Sakor và Thmorda. CamboJA dẫn một nguồn tin cho biết có ít nhất 350 tụ điểm lừa đảo đang hoạt động ở Campuchia, sử dụng khoảng 150.000 lao động nước ngoài.
Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, tại Hội nghị công bố báo cáo quốc gia về công tác phòng chống buôn người năm 2024 và đề ra phương hướng hoạt động năm 2025 do Ủy ban Quốc gia về Chống buôn người Campuchia (NCCT) tổ chức vào cuối tháng 3 vừa qua, ông Sar Sokha - Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch NCCT - đã lên tiếng cảnh báo về tình trạng tội phạm xuyên biên giới đáng lo ngại và nạn buôn người ở Campuchia, đồng thời kêu gọi các nỗ lực giải quyết và phòng chống hiệu quả hơn. Theo ông Sar Sokha, Campuchia tiếp tục bị đe dọa bởi các loại hình tội phạm xuyên quốc gia, bao gồm buôn người, ma túy và lừa đảo trực tuyến, gây ra những thiệt hại rất lớn. Các cơ quan có thẩm quyền của Campuchia đã nỗ lực hết mình để thực hiện các biện pháp ngăn chặn các hoạt động này, trong đó có cả việc hợp tác với các Đại sứ quán và văn phòng đại diện các nước có liên quan. Tuy nhiên, Campuchia cần nỗ lực hơn nữa để bảo vệ người dân và cả người nước ngoài.
Trong khi đó, bà Chou Bun Eng - Quốc vụ khanh Bộ Nội vụ Campuchia, kiêm Phó Chủ tịch NCCT - cho biết trong năm ngoái, nước này đã giải quyết 197 vụ việc liên quan đến nạn buôn người và bóc lột tình dục, tăng 20% so với năm trước đó. Cơ quan chức năng đã giải cứu 523 nạn nhân, bắt giữ 273 nghi phạm, trong đó có 30 người nước ngoài, và đang tiến hành xử lý theo quy trình tố tụng. Đáng chú ý, trong năm 2024, Campuchia đã giải thoát 230 nạn nhân vị thành niên khỏi các vụ buôn bán trẻ em hoặc bóc lột tình dục, tăng 40% so với năm 2023.
Trong Báo cáo quốc gia về công tác phòng chống mua bán người năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025, NCCT cho biết Chính phủ Hoàng gia xác định công tác đấu tranh phòng chống mua bán người là một trong những ưu tiên hàng đầu, cùng với nhiệm vụ giải quyết tác động của ma túy, rượu bia và tai nạn giao thông. Campuchia đề ra chiến lược ứng phó hiệu quả hơn và triển khai nhiều giải pháp để bảo vệ sự an toàn, an ninh của con người, cũng như an ninh quốc gia và hỗ trợ tiến trình phát triển mọi mặt của đất nước.
Hồi tháng 2 vừa qua, Campuchia đã thành lập Ủy ban chuyên trách công tác phòng chống tội phạm lừa đảo sử dụng công nghệ cao do Thủ tướng Hun Manet đứng đầu, với 24 thành viên khác là các Phó Thủ tướng, Bộ trưởng, lãnh đạo các đơn vị Quân đội và Công an, cùng người đứng đầu các cơ quan chính quyền cấp tỉnh trong toàn quốc. Ủy ban có nhiệm vụ đề ra các giải pháp phòng chống và trấn áp tội phạm lừa đảo sử dụng công nghệ cao; hướng dẫn, điều phối, hỗ trợ và đưa ra giải pháp can thiệp cần thiết; theo dõi, kiểm tra, đánh giá công tác thực hiện trong thực tế; và triển khai hoạt động hợp tác quốc tế với các quốc gia liên quan.
Từ đầu năm đến nay, Campuchia đã mở nhiều đợt truy quét, trấn áp tội phạm lừa đảo trực tuyến và các loại hình tội phạm liên quan ở nhiều địa phương. Hôm 23/5 vừa qua, chính quyền tỉnh Kampong Chhnang triệt phá một tụ điểm lừa đảo trực tuyến do công dân Trung Quốc điều hành, bắt giữ tổng cộng 24 người, trong đó có một công dân Campuchia. Trước đó, đầu tháng 3, Campuchia cũng tiến hành một chiến dịch trấn áp quy mô lớn, bắt giữ 258 người nước ngoài liên quan hoạt động lừa đảo trực tuyến ở địa bàn tỉnh Mondulkiri, cách thủ đô Phnom Penh khoảng 500km về hướng Đông Bắc.