Lễ thượng cờ Thụy Điển tại trụ sở NATO

Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, ngày 11/3, lần đầu tiên quốc kỳ của Thụy Điển đã được kéo lên tại trụ sở Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ở Brussels (Bỉ), đánh dấu tư cách thành viên của quốc gia Bắc Âu này trong liên minh quân sự lớn nhất thế giới.

Chú thích ảnh
Quốc kỳ Thụy Điển chuẩn bị được kéo lên cùng quốc kỳ các quốc gia thành viên NATO tại Brussels, Bỉ ngày 11/3/2024. Ảnh: AFP/TTXVN

Tại lễ thượng cờ, quốc kỳ Thụy Điển được kéo lên cùng quốc kỳ của 31 quốc gia đồng minh khác. Lễ thượng cờ cũng diễn ra đồng thời tại Bộ Tư lệnh Đồng minh (SHAPE) ở Mons (Bỉ) và Bộ chỉ huy Đồng minh ở Norfolk, bang Virginia (Mỹ). 

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg hoan nghênh Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson tới dự sự kiện, đồng thời nhấn mạnh Thụy Điển đã có được vị trí xứng đáng trong khối này. Cũng theo Tổng thư ký Stoltenberg, việc Thụy Điển gia nhập NATO một lần nữa cho thấy cánh cửa của liên minh quân sự này vẫn rộng mở.  

Với việc Thụy Điển chính thức gia nhập NATO, sau Phần Lan, tất cả các quốc gia giáp biển Baltic, ngoại trừ Nga, đều đã trở thành thành viên của liên minh quân sự này.

Hương Giang (TTXVN)
Thụy Điển chính thức gia nhập NATO
Thụy Điển chính thức gia nhập NATO

Ngày 7/3, Thụy Điển đã chính thức trở thành thành viên thứ 32 của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) sau khi Thủ tướng nước này Ulf Kristersson chuyển các tài liệu gia nhập cho chính phủ Mỹ tại một buổi lễ ở Washington, D.C.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN