Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia Neth Savoeun phát biểu tại lễ sự kiện khai mạc Lễ hội Sông nước lần thứ 10. Ảnh: Quang Anh/PV TTXVN tại Campuchia
Đây cũng là dịp tôn vinh vẻ đẹp của các tỉnh ven sông ở đất nước Chùa Tháp, bảo tồn di sản thiên nhiên và văn hóa, đồng thời thúc đẩy phát triển nền kinh tế địa phương.
Theo phóng viên TTXVN tại Campuchia, với chủ đề “Dòng sông xanh, di sản văn hóa và thiên nhiên phong phú”, Lễ hội Sông nước lần thứ 10 bao gồm nhiều sự kiện và hoạt động đa dạng, phong phú. Lễ hội Sông nước lần thứ 10 khai mạc dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng Neth Savoeun - đại diện cấp cao của Thủ tướng Vương quốc Campuchia Hun Manet.
Tham dự lễ khai mạc có Bộ trưởng Du lịch Hout Hak, lãnh đạo Quốc hội, Thượng viện, các bộ, ngành, chính quyền địa phương, đại diện các cơ quan ngoại giao nước ngoài và tổ chức quốc tế tại Campuchia, cùng hàng nghìn người dân và du khách.
Phát biểu tại sự kiện, Phó Thủ tướng Neth Savoeun cho biết Thủ tướng Hun Manet tiếp tục xác định du lịch là ngành ưu tiên, được xem như “vàng xanh”, đóng góp vào tiến trình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước bằng cách tăng cơ hội việc làm, nâng cao thu nhập trực tiếp và gián tiếp cho người dân, thúc đẩy sản xuất nội địa và xuất khẩu, qua đó hỗ trợ tăng trưởng kinh tế, tăng nguồn thu của quốc gia, đồng thời góp phần phát triển văn hóa, bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên một cách hiệu quả và có trách nhiệm, phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển du lịch và chính sách quốc gia.
Ông Va Thon, Tỉnh trưởng tỉnh Kratie (Campuchia) phát biểu tại sự kiện khai mạc. Ảnh: Quang Anh/PV TTXVN tại Campuchia
Theo ông Neth Savoeun, Lễ hội Sông nước đã trở thành di sản du lịch truyền thống có ý nghĩa đặc biệt, định hình trong thời kỳ Chính phủ Hoàng gia dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Samdech Techo Hun Sen. Đây được xem là sự kiện kết nối, hòa quyện giữa các giá trị, lợi ích và tiềm năng của ngành du lịch với văn hóa, văn minh và nghệ thuật giải trí, hình thành một không gian lễ hội vui tươi, phấn khởi và hài hòa cho du khách trong nước và quốc tế.
Trên tinh thần đó, Phó Thủ tướng Campuchia khẳng định Lễ hội Sông nước là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, đóng góp vào tiến trình phát triển du lịch bền vững, được xem là diễn đàn không chỉ để quảng bá tiềm năng du lịch của các tỉnh ven sông, mà còn giới thiệu về tiến trình phát triển của từng địa phương.
Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia Neth Savoeun thăm gian hàng Việt Nam tại Lễ hội Sông nước lần thứ 10. Ảnh: Quang Anh/PV TTXVN tại Campuchia
Ông Neth Savoeun nhấn mạnh những thành tựu đạt được thông qua việc tổ chức Lễ hội Sông nước của Campuchia đã chứng tỏ nhiều tiến bộ, cả về quy mô và không gian, địa điểm tổ chức sự kiện, cũng như sức hấp dẫn của các thắng cảnh, hệ thống khách sạn, nhà hàng và cơ sở hạ tầng du lịch của các địa phương. Những kết quả này thể hiện bước tiến trong quá trình phát triển bền vững, ổn định chính trị và hòa bình toàn diện ở đất nước Chùa Tháp, gắn với thông điệp hòa bình và phát triển.
Không gian chính của Lễ hội Sông nước lần thứ 10 chủ yếu diễn ra ở khu vực cồn Koh Trong và tuyến phố bên dòng Mekong thơ mộng thuộc địa phận thành phố Kratie, tỉnh Kratie, vùng Đông Bắc Campuchia. Trong những ngày lễ hội, không gian đó nổi bật với với những màn trình diễn nghệ thuật đậm đà bản sắc văn hóa truyền thống, các gian hàng quảng bá đặc sản của đất nước Chùa Tháp, triển lãm giới thiệu về các di sản, cùng nhiều hoạt động văn hóa - thể thao sôi động.
Đến với Lễ hội Sông nước lần thứ 10 tại tỉnh Kratie, du khách có dịp hòa mình với không gian lễ hội bên dòng sông Mekong thơ mộng, trải nghiệm sự đa dạng sinh học độc đáo và lối sống truyền thống của cộng đồng các dân tộc vùng Đông Bắc Campuchia. Ảnh: Quang Anh/PV TTXVN tại Campuchia
Ngoài các hoạt động văn hóa lễ hội đặc sắc, địa danh Kratie được lựa chọn tổ chức Lễ hội Sông nước nhằm thu hút du khách trong nước và quốc tế đến trải nghiệm bầu không khí trong lành ở khu vực Đông Bắc Campuchia. Đây cũng là vùng đất sở hữu cảnh quan thiên nhiên hoang sơ, cùng nét đẹp trong sinh hoạt đời sống, phong tục tập quán truyền thống của cộng đồng các dân tộc ở vùng thượng lưu sông Mekong.
Để thúc đẩy kinh tế địa phương và hỗ trợ người sản xuất, chính quyền tỉnh Kratie đã dành không gian lễ hội cho các gian hàng để các doanh nghiệp địa phương giới thiệu và quảng bá hàng thủ công mỹ nghệ, sản phẩm đặc trưng, món ăn vùng miền độc đáo của địa phương, đặc biệt là món cơm lam thơm ngon nổi tiếng... Qua đó, Lễ hội sông nước mang đến những trải nghiệm thú vị cho nhiều du khách cả trong nước và quốc tế đến tham quan, đồng thời trực tiếp thúc đẩy thu nhập hộ gia đình và cộng đồng doanh nghiệp địa phương.
Gian hàng của Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia tham gia Lễ hội Sông nước lần thứ 10 ở tính Kratie, giới thiệu với công chúng hình ảnh đất nước, nét đẹp văn hóa và đặc sản vùng miền đậm đà bản sắc dân tộc. Ảnh: Quang Anh/PV TTXVN tại Campuchia
Hòa cùng không gian giới thiệu đặc sản của địa phương, Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia cũng tổ chức gian hàng giới thiệu và quảng bá về đất nước, du lịch, văn hóa cùng các sản phẩm thủ công mỹ nghệ truyền thống đậm đà bản sắc Việt Nam, cũng như một số mặt hàng tiêu dùng tiêu biểu. Gian hàng của Việt Nam thu hút đông đảo khách tham quan, đặc biệt là giới trẻ.
Lễ hội Sông nước lần thứ 10 diễn ra tại tỉnh Kratie - vùng đất giàu tài nguyên thiên nhiên và đa dạng sinh học ở Đông Bắc Campuchia, nơi sinh sống của nhiều loài đặc hữu, đặc biệt là cá nược hay cá heo nước ngọt với khoảng 116 cá thể hiện hữu trên dòng Mekong rộng lớn trải dài từ tỉnh Kratie đến cao nguyên tỉnh Stung Steng.
Mặc dù tỉnh Kratie không phải là điểm đến du lịch hàng đầu ở Campuchia, nhưng đã phát triển tiềm năng du lịch xanh trong nhiều năm qua. Lễ hội Sông nước là một phần trong nỗ lực của ngành du lịch Campuchia nhằm đa dạng hóa điểm đến, mở rộng phát triển du lịch ở các tỉnh khác ngoài những địa danh quen thuộc như Siem Reap, Phnom Penh và Preah Sihanouk.
Lễ hội Sông nước tại tỉnh Kratie là cơ hội để các cơ sở kinh doanh, doanh nghiệp địa phương giới thiệu và quảng bá sản phẩm thủ công mỹ nghệ, đặc sản vùng miền địa phương. Ảnh: Quang Anh/PV TTXVN tại Campuchia
Sự kiện thường niên này góp phần bá tiềm năng du lịch của các tỉnh ven sông ở Campuchia, bảo tồn và phát triển bền vững tài nguyên sông ngòi và đa dạng hóa du lịch thông qua việc tổ chức các sự kiện thu hút du khách, từ đó, mở ra cơ hội phát triển cho người dân địa phương và cộng đồng du lịch, tăng cường và nâng cao chất lượng dịch vụ của ngành du lịch, cũng như cải thiện cơ sở hạ tầng du lịch của địa phương đăng cai.
Lễ hội Sông nước lần đầu được tổ chức vào năm 2015 tại tỉnh Kratie và sau đó được tổ chức thường niên tại các tỉnh ven sông ở Campuchia. Năm 2015, Lễ hội Sông nước lần thứ 9 được tổ chức tại tỉnh Takeo ở miền Nam Campuchia, thu hút gần 360.000 lượt khách tham quan.