Lễ hội Loy Krathong 2025 Thái Lan: Tôn vinh Mẹ Đất thu hút sự tham gia của nhiều cơ quan Chính phủ Thái Lan. Ảnh: Đỗ Sinh/PV TTXVN tại Thái Lan
Buổi lễ có sự tham dự của ông Theerawut Klunkliang, Cố vấn Văn phòng Thư ký Thường trực Văn phòng Thủ tướng; Bà Sudruetai Lertkasem, Tổng Giám đốc PRD, cùng các lãnh đạo, quan chức chính phủ, nhân viên và đại diện truyền thông nước ngoài.
Bộ trưởng Văn phòng Thủ tướng Thái Lan Supamas Isarabhakdi phát biểu khai mạc lễ hội. Ảnh: Đỗ Sinh/PV TTXVN tại Thái Lan
Bộ trưởng Supamas cho biết việc bảo tồn và phát huy Lễ hội Loy Krathong không chỉ phản ánh vẻ đẹp của văn hóa Thái Lan mà còn nhắc nhở mọi người về tầm quan trọng của nguồn nước, lòng biết ơn và sự gắn kết gia đình. Chính phủ Thái Lan, thông qua Bộ Văn hóa, đã đặt chủ đề cho lễ hội năm nay là “Lễ hội Loy Krathong Thái Lan: Tôn vinh Mẹ Đất” để tưởng nhớ lòng nhân từ vô bờ bến của Hoàng Thái hậu Sirikit, người vừa qua đời hôm 24/10 vừa qua ở tuổi 93. Hoàng Thái hậu Sirikit từ lâu đã là hình mẫu trong việc bảo vệ nghệ thuật và văn hóa Thái Lan, được nhân dân Thái Lan tôn kính là “Mẹ Đất”.
Bộ trưởng Supamas cho biết thêm rằng sự kiện này nhằm mục đích nâng tầm Lễ hội Loy Krathong thành một sự kiện đẳng cấp thế giới, quảng bá di sản văn hóa Thái Lan trên trường quốc tế. 
Mỗi Krathong thả xuống dòng nước gửi gắm lòng biết ơn của người Thái Lan với Phra Mae Khongkha - nữ thần hiện thân của tất cả các nguồn nước. Ảnh: Đỗ Sinh/PV TTXVN tại Thái Lan
 
Lễ hội Loy Krathong được người Thái Lan tổ chức vào đêm trăng tròn tháng 12 theo lịch Thái. Ở thời hiện đại, lễ hội này thường diễn ra vào tháng 11 Dương lịch mặc dù ngày lễ có thể thay đổi tùy theo năm. Lễ hội luôn được xem là dịp để thể hiện niềm vui, lòng biết ơn và khởi đầu mới.
Lễ hội Loy Krathong 2025 do PRD tổ chức diễn ra từ ngày 3-5/11 với nhiều hoạt động đa dạng như biểu diễn văn hóa truyền thống Thái Lan, cuộc thi “Krathong Xanh”, các hoạt động Loy Krathong thân thiện với môi trường và chợ cộng đồng “Chợ Ari Samphan”, tất cả đều được thiết kế để nuôi dưỡng niềm vui và bầu không khí ấm cúng của Thái Lan.
Nhân dịp này, Bộ trưởng Supamas cũng khuyến khích người dân tổ chức lễ hội Loy Krathong theo cách thân thiện với môi trường bằng cách chọn vật liệu phân hủy sinh học hoặc vật liệu tự nhiên cho krathong của mình để góp phần bảo tồn tài nguyên nước và môi trường của Thái Lan một cách bền vững.