Latvia cấm ô tô đăng ký ở Nga nhập cảnh

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, ngày 12/9, Latvia thông báo bắt đầu cấm ô tô đăng ký ở Nga đi vào nước này, kể cả qua biên giới Belarus. Các phương tiện từ chối quay lại Nga hoặc Belarus sẽ bị Latvia tịch thu.

Chú thích ảnh
Xe ô tô của hãng Renault. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Trong một thông báo, hải quan Latvia cho biết: “Theo giải thích của Ủy ban châu Âu và kết luận của Bộ Ngoại giao, Hải quan thông báo kể từ hôm nay, ngày 12/9, những người có phương tiện đăng ký tại Liên bang Nga bị cấm vào Liên minh châu Âu (EU) qua các trạm kiểm soát ở khu vực biên giới của Latvia giáp Nga và Belarus”. Cũng theo thông báo, những phương tiện bị từ chối nhập cảnh nhưng không quay lại Nga hoặc Belarus sẽ bị tịch thu.

Trước đó, ngày 8/9, Uỷ ban châu Âu đã công bố giải thích về các biện pháp trừng phạt chống Nga áp dụng đối với ô tô cá nhân mang biển đăng ký của Nga. Văn bản giải thích này cũng cho biết lệnh cấm còn được áp dụng đối với nhiều loại hàng hoá khác như điện thoại, máy tính xách tay, quần áo và các sản phẩm vệ sinh.

Phái đoàn thường trực của Nga tại EU không loại trừ khả năng cơ quan hải quan của các nước EU sẽ bắt đầu tịch thu đồ đạc cá nhân của người Nga ở biên giới. Theo phía Nga, biện pháp mới nhất của Uỷ ban châu Âu thực chất nhằm mục đích ngăn chặn người Nga vào EU.

Ngọc Biên (TTXVN)
Các biện pháp trừng phạt Nga làm nổi bật sự chia rẽ ngày càng tăng trong G20
Các biện pháp trừng phạt Nga làm nổi bật sự chia rẽ ngày càng tăng trong G20

Những rạn nứt đã lộ rõ khi một số quốc gia từ lâu đã phản đối các nỗ lực do Mỹ dẫn đầu nhằm trừng phạt kinh tế đối với Nga vì cuộc xung đột ở Ukraine.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN