Lãnh đạo Nga, Trung Quốc thảo luận triển khai các dự án năng lượng chung

Phóng viên TTXVN tại Moskva dẫn thông báo ngày 28/12 của Văn phòng báo chí của Điện Kremlin cho biết trong cuộc điện đàm cùng ngày với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã khẳng định quan điểm hợp tác sâu rộng trong tất cả các lĩnh vực, bao gồm triển khai các dự án quy mô lớn trong lĩnh vực năng lượng.

Chú thích ảnh
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (phải) và Tổng thống Nga Vladimir Putin hội đàm bên lề Hội nghị Cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) ngày 10/11/2018. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Theo Điện Kremlin, "tính tới kỷ niệm 20 năm ngày ký Hiệp ước láng giềng tốt, hữu nghị và hợp tác giữa LB Nga và CHND Trung Hoa, cam kết chung đã khẳng định hợp tác sâu sắc hơn nữa trên tất cả các lĩnh vực, gồm việc thực hiện các dự án quy mô lớn trong lĩnh vực năng lượng và hợp tác công nghiệp". Nhà lãnh đạo Nga cũng bày tỏ sẵn sàng "phối hợp các bước tích cực hơn trên trường quốc tế, vì mục tiêu ủng hộ hòa bình và ổn định trên phạm vi toàn cầu và khu vực".

Các bên hài lòng ghi nhận những nỗ lực chung hiệu quả của các cơ quan hữu quan hai nước trong việc kiểm soát dịch COVID-19. Điện Kremlin cho biết: "Tầm quan trọng của việc hợp tác trong phát triển và sản xuất vaccine đã được chú trọng".

Duy Trinh (TTXVN)
Nga, Trung Quốc cam kết tăng cường hợp tác vượt giai đoạn biến động
Nga, Trung Quốc cam kết tăng cường hợp tác vượt giai đoạn biến động

Moskva và Bắc Kinh ca ngợi mối quan hệ song phương Nga-Trung bền chặt, ổn định giữa thời điểm thế giới đối diện với đại dịch COVID-19. Hai bên đồng thuận tăng cường hợp tác, điều phối trong cục diện thế giới đầy biến động.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN