Lãnh đạo Nga, Thổ Nhĩ Kỳ thúc đẩy quan hệ song phương

Ngày 7/10, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đã điện đàm với người đồng cấp Nga Vladimir Putin, thảo luận về các biện pháp thúc đẩy quan hệ song phương.

Chú thích ảnh
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan (trái) và người đồng cấp Nga Vladimir Putin tại cuộc gặp ở Samarkand, Uzbekistan ngày 16/9/2022. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN.

Thông báo của Văn phòng Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết trong cuộc điện đàm, hai nhà lãnh đạo đã trao đổi về quan hệ song phương và cách thúc cải thiện hơn nữa mối quan hệ này. Liên quan tới cuộc xung đột tại Ukraine, Tổng thống Erdogan nhấn mạnh Ankara sẵn sàng đóng góp cho những nỗ lực thúc đẩy giải pháp hòa bình theo hướng có lợi cho tất cả các bên. 

Cuộc điện đàm diễn ra một ngày sau khi Tổng thống Erdogan tham dự hội nghị đầu tiên của Cộng đồng Chính trị châu Âu (EPC) diễn ra tại Praha (Séc) và có các cuộc gặp với lãnh đạo các nước Pháp, Armenia và Azerbaijan.

Thổ Nhĩ Kỳ là thành viên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và có quan hệ thân thiện với cả Nga và Ukraine. Tháng 7 vừa qua, cùng Liên hợp quốc, Thổ Nhĩ Kỳ đã đóng vai trò trung gian để giúp Nga và Ukraine ký thỏa thuận nhằm khai thông hoạt động xuất khẩu ngũ cốc từ các cảng của Ukraine trên Biển Đen. Ngoài ra, Thổ Nhĩ Kỳ cũng tích cực đảm nhận vai trò trung gian hòa giải, tạo điều kiện thuận lợi cho các đoàn quan chức Nga và Ukraine tiến hành đàm phán tại các thành phố của nước này nhằm tìm kiếm thỏa thuận ngừng bắn, trao đổi tù binh...

Lê Ánh (TTXVN)
Nhật Bản thử nghiệm sản xuất khí hydro sạch từ địa nhiệt
Nhật Bản thử nghiệm sản xuất khí hydro sạch từ địa nhiệt

Tỉnh Oita của Nhật Bản đang phát triển các dự án sử dụng nguồn địa nhiệt để sản xuất điện và các nguồn năng lượng sạch khác như khí hydro nhằm hướng tới mục tiêu cắt giảm khí thải CO2.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN