Lãnh đạo LHQ, WB thăm khu vực bị động đất Indonesia

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, ngày 12/10, các nhà lãnh đạo của Liên hợp quốc (LHQ) và Ngân hàng thế giới (WB) đã đến tỉnh Trung Sulawesi để thăm hỏi, động viên người dân khu vực vừa trải qua thảm họa động đất và sóng thần hôm 28/9 khiến hàng nghìn người thiệt mạng và mất tích.

Chú thích ảnh
Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres (giữa) thăm khu vực bị động đất, sóng thần tàn phá ở Palu, tỉnh Trung Sulawesi, Indonesia ngày 12/10/2018. Ảnh: AFP/TTXVN

Đoàn công tác gồm Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres, Giám đốc điều hành WB Kristalina Georgieva, đại diện Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) và Phó Tổng thống Indonesia Jusuf Kalla.

Các quan chức cấp cao đã đi thăm thành phố Plu (Pa-lu), đánh giá mức độ thiệt hại đồng thời thăm hỏi những người sống sót hiện đang trong các trại tị nạn và những nạn nhân bị thương ở bệnh viện Anutapurasau sau trận động đất, sóng thần vừa qua. Đoàn cũng đã đến thị sát khu chung cư Perumnas thuộc khu vực Balaroa bị phá hủy gần như hoàn toàn trong đợt thảm họa. Phát biểu tại Balaroa, Tổng thư ký Liên hợp quốc Guterres đã bày tỏ chia buồn sâu sắc, đồng đồng thời hoan nghênh những nỗ lực, phản ứng nhanh chóng và hiệu quả của chính phủ Indonesia trong việc ứng phó với thảm họa.

Giám đốc điều hành WB Kristalina Georgieva cũng bày tỏ đánh giá cao tinh thần vững vàng của những người sống sót sau thảm họa vừa qua cũng như nỗ lực của chính phủ Indonesia trong việc khắc phục hậu quả, trong bối cảnh vẫn còn rất nhiều việc cấp bách cần phải làm. Gần 79.000 người sơ tán hiện vẫn trú tại 112 địa điểm tạm trú do chính quyền thiết lập. Nhiều người không muốn về nhà do lo ngại vẫn còn những đợt dư chấn. Bà Georgieva cho biết WB sẵn sàng hỗ trợ chính phủ Indonesia trong việc tái thiết cơ sở hạ tầng và nhà cửa bị hư hại trong thảm họa vừa qua. Ngay từ những ngày cứu trợ đầu tiên, WB đã chuyển cho chính phủ Indonesia 5 triệu USD.

Về phần mình, Phó tổng thống Indonesia Kalla cho biết trong giai đoạn này, chính phủ sẽ ưu tiên thực hiện các dịch vụ hậu cần, cung cấp nước sạch và y tế cho những người sống sót, việc xây dựng lại nhà ở sẽ sớm được thực hiện và dự kiến sẽ hoàn thành trong vòng tối đa 2 tháng. Chính phủ Indonesia sẽ thành lập một lực lượng đặc biệt với các cơ quan hữu quan gồm Bộ Công trình công cộng và Nhà ở cùng chính quyền địa phương để triển khai công tác phục hồi và tái thiết.

Trong khi đó, các tình nguyện viên của tỉnh Trung Java đã bắt đầu xây dựng 100 ngôi nhà tạm cho những người sống sót bị mất nhà cửa do đất hóa lỏng ở Petobo. Các tòa nhà diện tích 20 m2 sẽ được xây bằng thép hạng nhẹ, ưu tiên các gia đình có trẻ em và những người bị thương, phụ nữ mang thai và người già.

Động đất và sóng thần xảy ra hôm 28/9 vừa qua khiến đất biến thành bùn bao phủ và tàn phá nhiều khu vực trên toàn tỉnh Trung Sulawesi, đặc biệt là ở Palu, Sigi, Donggala và Parigi Moutong. Tính đến thời điểm hiện tại, số nạn nhân thiệt mạng trong thảm họa này lên tới 2.073 người. Ngoài ra, khoảng 5.000 người vẫn chưa được tìm thấy và gần 90.000 người phải di dời do mất nhà cửa.

Trần Chiến (TTXVN)
Động đất, sóng thần tại Indonesia: Kéo dài thời gian tìm kiếm nạn nhân
Động đất, sóng thần tại Indonesia: Kéo dài thời gian tìm kiếm nạn nhân

Ngày 11/10, Indonesia đã quyết định kéo dài thêm một ngày các hoạt động tìm kiếm nạn nhân trận động đất cường độ 7,5 và sóng thần tại thành phố Palu trên đảo Trung Sulawesi hôm 28/9.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN