Lãnh đạo Hàn Quốc tái khẳng định quyết tâm triển khai THAAD

Quyền Tổng thống kiêm Thủ tướng Hàn Quốc Hwang Kyo-ahn ngày 8/3 đã nhắc lại quyết tâm của Seoul về việc xúc tiến triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) của Mỹ, nhấn mạnh rằng việc này là cần thiết để đối phó với các hành động khiêu khích hạt nhân của Triều Tiên.

Hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ được chuyển đến căn cứ không quân Osan ở Seoul ngày 6/3. Ảnh: EPA/TTXVN

Hãng thông tấn Yonhap đưa tin ông Hwang được dẫn lời tuyên bố: “Trong khi chuẩn bị trước hành động khiêu khích hạt nhân của Triều Tiên bằng cách thực hiện bình thường việc bố trí khẩu đội THAAD, chúng ta cũng phải liên tục phát triển khả năng đối phó với các cuộc tấn công mạng và các mối đe dọa khủng bố có thể xảy ra”.

Ngoài ra, ông cũng nhắc lại cam kết về việc làm cho Bình Nhưỡng phải từ bỏ các chương trình hạt nhân và tên lửa thông qua các biện pháp trừng phạt cứng rắn hơn cũng như sức ép ngoại giao lớn hơn. Ông còn nhấn mạnh: “Chúng ta sẽ trả đũa mạnh mẽ bất kỳ hành động khiêu khích hay mối đe dọa nào của Triều Tiên”.

Những phát biểu trên được đưa ra 2 ngày sau khi những bộ phận đầu tiên của THAAD được chuyển tới căn cứ không quân Osan, cách thủ đô Seoul 70 km về phía Nam.

TTXVN/Tin Tức
Mỹ khẳng định THAAD là biện pháp phòng vệ nhằm đối phó Triều Tiên
Mỹ khẳng định THAAD là biện pháp phòng vệ nhằm đối phó Triều Tiên

Washington khẳng định việc triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) tại Hàn Quốc là một biện pháp phòng vệ trước mối đe dọa Triều Tiên.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN