Làn sóng mới khuấy động ngành du lịch Hàn Quốc

Cuộc sống hiện đại nơi thành phố hối hả, tấp nập thường gây ra những áp lực nặng nề đối với mọi người, chính vì vậy hình thức du lịch nghỉ dưỡng kết hợp với các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, hay còn được gọi là “du lịch Wellness” ngày càng thu hút nhiều du khách.

Chú thích ảnh
Một lớp học thiền trong “Du lịch wellness”. Ảnh: Yonhap

Mô hình du lịch này đang dần trở nên phổ biến và được chú trọng phát triển tại các quốc gia châu Á, trong đó có Hàn Quốc.

“Du lịch wellness” là một khái niệm tương đối mới đối với nhiều du khách, đây là kiểu du lịch kết hợp với các mục đích spa, làm đẹp, thể dục, ngồi thiền và các hoạt động khác, khác với du lịch y tế - mọi người đi du lịch với mục đích để điều trị bệnh.

Cô Chung So-hyun, một nhân viên ngân hàng ở Seoul là một trong số những người đang tìm kiếm một địa điểm để chăm sóc cơ thể và giải tỏa căng thẳng về tinh thần, cải thiện chất lượng cuộc sống. Thật phù hợp khi một loại khách sạn “chăm sóc sức khỏe” kiểu mới gần đây đã trở nên thịnh hành ở Hàn Quốc có thể đáp ứng được nhu cầu của cô Chung và nhiều phụ nữ khác.

“Tôi luôn muốn có một lối sống lành mạnh nhưng đều thất bại vì công việc hàng ngày của mình rất bận rộn”, người phụ nữ 31 tuổi cho biết cô đã từng đến Park Roche – khu nghỉ dưỡng “chăm sóc sức khỏe” cao cấp đầu tiên tại Hàn Quốc.

“Tôi đã lập kế hoạch cho kỳ nghỉ 3 ngày của mình đến spa chăm sóc sức khỏe vì tôi nghĩ rằng kỳ nghỉ này là thời điểm lý tưởng để cải thiện chất lượng cuộc sống của mình”, cô chia sẻ.

Khu du lịch nghỉ dưỡng Park Roche được khai trương vào đầu năm 2018, do công ty Hyundai Development đầu tư xây dựng trước Thế vận hội Mùa Đông PyeongChang nhằm cung cấp chỗ ở cho các quan chức của thế vận hội. Sau đó, khu nghỉ dưỡng này đã trở thành một "điểm nóng" cho khách du lịch có thêm nhu cầu chăm sóc sức khỏe.

“Park Roche được đặt tại Jeongseon, cách Seoul 150km về phía Đông – một địa phương heo hút nhưng từ lâu đã được xem xét đầu tư bởi khung cảnh hấp dẫn đến ngộp thở. Hầu hết các khu nghỉ dưỡng của chúng tôi dành cho người trung niên với không gian yên tĩnh tránh xa sự ồn ào, náo nhiệt”, bà Yoon Mi-sook cho biết.

Bao quanh khu nghỉ dưỡng cao cấp này là những ngọn núi trùng điệp, một ngày của kỳ nghỉ dưỡng tại đây sẽ bắt đầu bằng lớp học thiền hoặc các bài tập yoga khác nhau, sau đó là bữa sáng tự chọn với các món ăn địa phương được chế biến từ các loại thảo mộc và rau quả. Ngoài ra, quý khách cũng có thể lựa chọn các dịch vụ đa dạng khác như massage, chăm sóc da hay đọc sách tiếng Hàn, tiếng Anh tại thư viện bên cạnh phòng spa.

Park Roche cũng cung cấp những tiện nghi tinh tế cho khách hàng, như giường ngủ tốt nhất phù hợp với cơ thể của từng quý khách và mỗi người cũng có thể đề xuất các loại giường riêng trong suốt kỳ nghỉ với mức giá trung bình mỗi ngày khoảng 300 USD.

Chú thích ảnh
Du khách tập yoga trong hình thức "du lịch wellness". Ảnh: Yonhap

Theo Viện Sức khỏe Toàn cầu, “du lịch wellness” là một trong những phân khúc phát triển nhanh nhất của ngành du lịch toàn cầu, dự kiến tăng từ 639 tỷ USD trong năm 2017 lên 919 tỷ USD vào năm 2022.

Để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của du khách, một số khu nghỉ dưỡng và spa với chủ đề chăm sóc sức khỏe sang trọng ngày càng xuất hiện nhiều tại Hàn Quốc nhằm mang lại tinh thần nhẹ nhõm và thanh thản cho những người hay bị căng thẳng.

Tổng cục Du lịch Hàn Quốc (KTO) - một trong những cơ quan xúc tiến du lịch của nước này đã chọn 25 khu nghỉ dưỡng và spa làm “điểm đến nghỉ dưỡng sức khỏe” tại 17 địa phương trên toàn quốc.

Bà Joo Seong-hee, một quan chức của KTO cho biết: “Du lịch wellness là một trong những ngành được mong đợi và sinh lợi nhất có thể tiếp thêm động lực cho toàn bộ ngành công nghiệp của quốc gia này. Nội dung du lịch wellness độc đáo như tắm hơi và thảo mộc phong cách Hàn Quốc khiến nước này trở nên khác biệt với các đất nước châu Á khác.”

Đối với khách du lịch muốn hưởng thụ nhiều dịch vụ hơn ngoài spa và các lớp học yoga, khách sạn WE Hotel nằm trên một hòn đảo nghỉ mát ở phía Nam đảo Jeju có thể là một lựa chọn hợp lý hơn cả.

Khách sạn WE Hotel được điều hành bởi Bệnh viện Jeju Halla – bệnh viện đa khoa lớn nhất trên hòn đảo Jeju xinh đẹp được gọi là “khu nghỉ dưỡng sức khỏe y tế” với đội ngũ bác sĩ luôn sẵn sàng phục vụ mọi giải pháp chống lão hóa và chăm sóc sức khỏe.

Khách sạn này phục vụ các quy trình hydro-spa khác nhau với hàng chục trang thiết bị cung cấp nước chứa nhiều khoáng chất tự nhiên từ các khối đá núi lửa trên hòn đảo. Ngoài ra, một trong những dịch vụ đặc biệt của khách sạn này là hồ bơi thiền, luôn duy trì nhiệt độ ổn định khoảng 34 – 37 độ C, tương đương với nhiệt độ của nước ối trong bụng mẹ giúp tạo ra sự thoải mái về tâm lý, giảm bớt chứng mất ngủ hay trầm cảm.

Trong số hơn 40% du khách nước ngoài đến WE Hotel thì có đến 30% trong số họ là người Trung Quốc, hầu hết những phụ nữ ở độ tuổi 30 đến 40 chiếm một lượng khách hàng lớn.

Đại diện khách sạn cho biết triển vọng kinh doanh khách sạn hình thức “du lịch wellness” rất sáng sủa khi nhiều người ngày càng quan tâm đến sức khỏe của mình và sẵn sàng chi tiền đầu tư cải thiện cuộc sống cho bản thân.

“Định nghĩa về sức khỏe sẽ còn tiếp tục được mở rộng khi ngày càng có nhiều người hiểu sâu sắc hơn về khái niệm này. Ngành công nghiệp du lịch không chỉ cung cấp những trải nghiệm du lịch mà còn cung cấp nhiều dịch vụ chăm sóc sức khỏe lành mạnh”, cô Lee In-sun, quản lý khách sạn cho biết.

Hải Vân/Báo Tin tức
Vụ việc người dân Mexico bắt cóc binh sĩ gây tranh cãi
Vụ việc người dân Mexico bắt cóc binh sĩ gây tranh cãi

Một nhóm người dân Mexico đã bắt cóc các binh sĩ kèm yêu cầu trả lại họ số vũ khí bị tịch thu trước đó. Vụ việc đã gây tranh cãi tại Mexico bởi các chính khách có quan điểm trái chiều.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN