Làn sóng COVID-19 thứ hai đe dọa triển vọng tăng trưởng 12,5% của Ấn Độ

Làn sóng COVID-19 thứ hai đe dọa đà phục hồi kinh tế của Ấn Độ, khi chính quyền nhiều địa phương buộc phải áp đặt các lệnh phong tỏa, giới nghiêm mới để chặn đà lây lan của dịch bệnh.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại Madhya Pradesh, Ấn Độ ngày 10/4/2021. Ảnh: THX/TTXVN

Hướng dẫn mới về hoạt động của doanh nghiệp và hoạt động công cộng trước việc đại dịch bùng phát mạnh là mối đe dọa đối với phục hồi kinh tế tại Ấn Độ, sau khi nước này phải trải qua năm 2020 tăng trưởng âm thuộc diện lớn nhất thế giới.

Đầu tháng này, Quỹ Tiên tệ Quốc tế (IMF) nâng dự báo tăng trưởng GDP của Ấn Độ lên 12,5% năm 2021, cũng thuộc diện cao nhất thế giới. Nhưng tính toán, dữ liệu đó được thực hiện tại thời điểm chưa xuất hiện làn sóng dịch bệnh đáng lo ngại.

Theo tổ chức nghiên cứu kinh tế Oxford Economics, vài tháng tới đây sẽ là quãng thời gian quan trọng, bởi lây nhiễm mới đang thách thức đà phục hồi kinh tế chưa vững chắc. Không loại trừ Ấn Độ sẽ phải đối diện với khó khăn kép, với số ca mắc mới gia tăng mạnh, còn chiến dịch tiêm chủng không đạt bước tiến, mục tiêu đề ra. Đó sẽ là nguy cơ lớn nhất với tăng trưởng.

Ấn Độ trong ngày 10/4 ghi nhận 152.419 ca lây nhiễm mới và 800 trường hợp tử vong vì COVID-19. Số lượng bệnh nhân đông đang gây ra tình trạng quá tải ở các bệnh viện tại những bang, thành phố bị ảnh hưởng nặng nhất. Bang Maharashtra, nơi có thủ đô tài chính – thương mại Mumbai, đã quyết định đóng cửa các doanh nghiệp không thiết yếu, cùng với đó là lệnh phong tỏa được áp đặt vào cuối tuần kéo dài cho tới ít nhất là cuối tháng này.

Tại nhiều thành phố lớn như thủ đô New Delhi hay thủ phủ công nghệ thông tin Bangalore, chính quyền cũng áp đặt lệnh giới nghiêm. Nhiều người dân Ấn Độ e sợ, họ sẽ phải chấp nhận các quy định hạn chế chặt hơn. Các công ty, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ lo ngại khó có khả năng chịu đựng thêm một cú sốc nữa.

Nhiều chỉ số kinh tế của Ấn Độ đã được cải thiện mạnh trong tháng 1 và tháng 2, với việc các ca nhiễm mới đứng ở mức thấp, chỉ khoảng 10.000 ca/ngày. Tuy nhiên, số liệu nghiên cứu mới nhất do tập đoàn Nomura cung cấp cho thấy, các chỉ số liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp tại Ấn Độ đã có mức tụt giảm mạnh nhất trong 12 tháng trở lại đây ở kỳ tính toán tuần đầu tiên của tháng 4.

Hoài Thanh/Báo Tin tức (FT)
 COVID-19 tới 6 giờ 12/4: Thế giới trên 2,94 triệu ca tử vong; Ấn Độ lập đỉnh ca mắc từ đầu dịch
COVID-19 tới 6 giờ 12/4: Thế giới trên 2,94 triệu ca tử vong; Ấn Độ lập đỉnh ca mắc từ đầu dịch

Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận 612.636 trường hợp mắc COVID-19 và 7.398 ca tử vong. Tổng số ca mắc COVID-19 trên toàn cầu đã vượt ngưỡng 136,6 triệu ca bệnh, trong đó trên 2,94 triệu người không qua khỏi.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN