Lạm phát tại Lào tiếp tục tăng

Tờ Laotian Times số ra ngày 14/1 đưa tin lạm phát tại Lào trong tháng 12/2021 đã tăng cao hơn bất kỳ tháng nào khác trong năm 2021, lên 5,3%, điều này đã ảnh hưởng trực tiếp đến chi phí sinh hoạt ở Lào.

Chú thích ảnh
Người dân đeo khẩu trang nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19 tại Viêng Chăn, Lào. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Theo Cục Thống kê Lào, tỷ lệ lạm phát trong các tháng cuối năm 2021 của nước này liên tục gia tăng, tháng Mười là 4,72%, tháng Mười Một tăng lên 5,04% và tháng Mười Hai lên tới 5,3%.

Đáng chú ý, chi phí vận chuyển tại Lào đã tăng 12,7%, giá khách sạn và nhà hàng tăng 8,3%, chi phí chăm sóc sức khỏe và thuốc tăng 8,2%, trong khi hàng hóa và dịch vụ khác đã tăng 7,9%.

Các mặt hàng rượu và thuốc lá tăng 6,8%, trong khi các dịch vụ tiện ích như cấp nước, điện và gas nấu ăn đều tăng 5,8%. Quần áo và giày dép tăng 5,4%, và giá đồ nội thất tăng 4,9%.

Laotian Times cho biết lạm phát đã trở nên tồi tệ hơn do thiếu sản xuất trong nước, đóng cửa biên giới, mất doanh thu du lịch và chuỗi cung ứng toàn cầu bị gián đoạn do đại dịch COVID-19. Phần lớn hàng hóa sản xuất tại Lào đều là hàng nhập khẩu, tạo ra thâm hụt thương mại, trong khi nhu cầu ngoại tệ (đồng baht Thái và USD) ngày càng tăng, khiến đồng nội tệ (kip) liên tục mất giá.

Phạm Kiên (TTXVN)
Tỷ lệ lạm phát tại Canada vọt lên mức cao kỷ lục trong 3 thập kỷ
Tỷ lệ lạm phát tại Canada vọt lên mức cao kỷ lục trong 3 thập kỷ

Theo phóng viên TTXVN tại Ottawa, tỷ lệ lạm phát tại Canada trong tháng 12/2021 đã vọt lên mức cao nhất trong 30 năm qua, khi người tiêu dùng phải trả nhiều tiền hơn cho hàng tạp hóa và thiết bị gia dụng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN