Lại xảy ra tấn công mạng nhằm vào Quốc hội Na Uy

Ngày 10/3, Quốc hội Na Uy thông báo các hệ thống công nghệ thông tin của cơ quan này đã bị tin tặc tấn công.

Chú thích ảnh
Ảnh minh họa: EPA/TTXVN

Đây là vụ tấn công mạng thứ hai nhằm vào cơ quan lập pháp Na Uy sau vụ tấn công quy mô lớn xảy ra 7 tháng trước.

Giám đốc phụ trách kỹ thuật tại Quốc hội Na Uy Marianne Andreassen xác nhận dữ liệu từ các hệ thống của quốc hội đã bị tin tặc đánh cắp. Hiện cơ quan này vẫn đang đánh giá toàn diện tình hình, do đó chưa thể xác định đầy đủ mức độ thiệt hại. Quốc hội Na Uy cho biết đã thông báo vụ việc cho phía cảnh sát và hiện chưa rõ nguồn gốc tin tặc đứng sau vụ việc. Chưa có bằng chứng cho thấy vụ việc lần này có liên quan tới vụ tấn công mạng xảy ra 7 tháng trước.

Hồi tháng 9/2020, Quốc hội Na Uy cũng thông báo bị tấn công mạng quy mô lớn, trong đó tin tặc đã đột nhập vào hòm thư điện tử của một số nghị sĩ và nhân viên quốc hội.

Lê Ánh (TTXVN)
Tổng thống Mỹ D.Trump ký sắc lệnh ngăn chặn các cuộc tấn công mạng từ nước ngoài
Tổng thống Mỹ D.Trump ký sắc lệnh ngăn chặn các cuộc tấn công mạng từ nước ngoài

Ngày 19/1, Nhà Trắng thông báo Tổng thống Mỹ sắp mãn nhiệm Donald Trump đã ký sắc lệnh hành pháp ngăn chặn các đối tượng nước ngoài lợi dụng các sản phẩm điện toán đám mây để thực hiện các hoạt động độc hại trên không gian mạng nhằm chống lại Mỹ. Quyết định này được đưa ra một ngày trước khi Tổng thống Trump chính thức rời khỏi Nhà Trắng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN