Kuwait viện trợ 500 triệu USD cho Syria

Quốc vương Kuwait Sabah al-Ahmad Al-Sabah ngày 15/1 đã khai mạc hội nghị các nhà tài trợ cho Syria với cam kết đóng góp 500 triệu USD để góp phần vào khoản quyên góp 6,5 tỷ USD như lời kêu gọi của Liên hợp quốc nhằm giúp đỡ hàng triệu người Syria.

Người tỵ nạn Syria. Ảnh: AP


Phát biểu tại Hội nghị Cam kết Viện trợ Nhân đạo Quốc tế cho Syria lần thứ 2, Quốc vương Kuwait nêu rõ: "Tôi vui lòng thông báo tại hội nghị này khoản tiền 500 triệu USD để giúp đỡ những người anh em Syria".

Tại hội nghị quyên góp vào năm 2013 tại Kuwait, các bên đã cam kết hơn 1,5 tỷ USD tiền viện trợ nhân đạo, hầu hết đến từ các nước đồng minh của Phương Tây ở vùng Vịnh.

Trong một diễn biến khác, một nguồn tin ngoại giao cho biết Ngoại trưởng Iran, nước đồng minh chủ chốt của chính quyền Syria, ngày 15/1 đã đến thủ đô Damascus để gặp Tổng thống nước chủ nhà Bashar al-Assad.

Trước đó, Ngoại trưởng Zarif đã thăm Jordan trong chuyến công du khu vực trước thềm hội nghị hòa bình nhằm mục đích chấm dứt cuộc xung đột Syria, dự kiến được tiến hành tại Thụy Sĩ vào ngày 22/1.


T.N
(Theo AFP/AP)
Hội nghị tài trợ cho Syria đặt mục tiêu 6,5 tỉ USD
Hội nghị tài trợ cho Syria đặt mục tiêu 6,5 tỉ USD

Ban tổ chức hy vọng sẽ quyên góp được 6,5 tỷ USD để trợ giúp những nạn nhân người Syria đang phải sống trong các trại tị nạn ở các nước láng giềng, cũng như những người phải chạy tản cư ở trong nước.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN