Hội nghị tài trợ cho Syria đặt mục tiêu 6,5 tỉ USD

Theo Trung tâm thông tin của Liên hợp quốc (LHQ), tổ chức này sẽ đứng ra tổ chức Hội nghị quốc tế lần thứ 2 các nhà tài trợ tài trợ cho Syria vào ngày 15/1 tới tại Kuwait, với sự tham dự của đại diện đến từ 86 quốc gia cùng các tổ chức quốc tế và khu vực.

Người tị nạn Syria tại trại tị nạn Quru Gusik ở miền bắc Iraq ngày 29/12/2013. Ảnh: AFP-TTXVN


Ban tổ chức hy vọng sẽ quyên góp được 6,5 tỷ USD để trợ giúp những nạn nhân người Syria đang phải sống trong các trại tị nạn ở các nước láng giềng của quốc gia Trung Đông này, cũng như những người phải chạy tản cư ở trong nước. Được biết, Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon sẽ đến dự và phát biểu tại phiên khai mạc diễn đàn này.

Ban Thư ký LHQ cho biết Hội nghị quốc tế lần thứ nhất các nhà tài trợ tài trợ cho Syria cũng được tổ chức tại Kuwait hồi cuối tháng 1/2013 và quyên góp được 1,5 tỷ USD cho các hoạt động nhân đạo kể trên.

Cũng theo theo Trung tâm thông tin LHQ, Đặc phái viên chung về Syria của LHQ và Liên đoàn Arập (AL) Lakhdar Brahimi đang tràn trề hy vọng vào thành công của Hội nghị quốc tế Geneva 2, dự kiến sẽ tổ chức vào ngày 22/1 tới tại Montreux (Thụy Sĩ) để tìm giải pháp cho cuộc xung đột đẫm máu hiện nay tại Syria.


Ông Brahimi cho rằng giờ là lúc tất cả phải cùng nhau hợp tác để đặt dấu chấm hết cho cuộc xung đột đẫm máu, kéo dài đã gần 3 năm nay tại quốc gia Trung Đông này.


TN

Mỹ chính thức loại bỏ khả năng can thiệp quân sự vào Syria
Mỹ chính thức loại bỏ khả năng can thiệp quân sự vào Syria

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã chính thức loại bỏ khả năng mở một cuộc tấn công quân sự từ bên ngoài vào Syria để giải quyết cuộc xung đột đẫm máu tại quốc gia Trung Đông này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN