Kinh tế Triều Tiên tăng trưởng 3,7% bất chấp các biện pháp trừng phạt quốc tế

Theo Giáo sư Ri Gi Song của Viện Kinh tế thuộc Học viện Khoa học Xã hội ở Bình Nhưỡng (CHDCND Triều Tiên), kinh tế CHDCND Triều Tiên đã tăng trưởng 3,7% năm 2017, cho dù trước đó có ý kiến cho rằng nền kinh tế nước này đối mặt với nguy cơ suy giảm do bị tác động từ các biện pháp trừng phạt quốc tế.

Chú thích ảnh
Người dân mua sắm tại một siêu thị ở Bình Nhưỡng, Triều Tiên. Ảnh: AFP/TTXVN

Ông Ri Gi Song cho biết thêm CHDCND Triều Tiên đã đạt mức tăng trưởng trên mà không phải dựa vào sự hỗ trợ của các quốc gia khác. Tổng sản phẩm trong nước (GDP) của CHDCND Triều Tiên đã đạt 30,70 tỷ USD năm 2017, cao hơn con số 29,60 tỷ USD năm 2016.

Đây cũng là lần đầu tiên số liệu GDP của CHDCND Triều Tiên được đưa ra trong 2 năm qua. Tuy vậy, khó có thể xác định mức độ chính xác của số liệu trên khi ông Ri Gi Song không đề cập tới các số liệu kinh tế khác như chi tiêu tiêu dùng, đầu tư và tỷ lệ lạm phát.  

Mặc dù một báo cáo hồi tháng 7/2018 của Ngân hàng trung ương Hàn Quốc cho rằng kinh tế CHDCND Triều Tiên đã suy giảm 3,5% năm 2017, song ông Ri Gi Song cho rằng số liệu đó chỉ là ước tính.

Dân số của CHDCND Triều Tiên đã tăng lên 25.287.000 người trong năm 2017, từ mức 25.159.000 người trong năm 2016. Như vậy, GDP bình quân đầu người của CHDCND Triều Tiên đạt 1.214 USD năm 2017, tương đương số liệu của Myanmar.

Theo Giáo sư Ri Gi Song, trong một nỗ lực nhằm khắc phục những tác động tiêu cực của các biện pháp trừng phạt quốc tế, CHDCND Triều Tiên đã phát triển nhiều công nghệ khác nhau dựa trên tinh thần “tự lực, tự cường” và nước này đã thực hiện các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng dầu thô.

Theo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, hoạt động xuất khẩu dầu thô sang CHDCND Triều Tiên đã bị cấm nhằm buộc nước này phải chấm dứt chương trình hạt nhân gây tranh cãi.

Ông Ri Gi Song cho hay CHDCND Triều Tiên đã rơi vào tình trạng thiếu hụt lương thực song nhấn mạnh rằng các ngành công nghiệp nhẹ và công nghiệp nặng, hóa chất của nước này đều đang phát triển, trong khi nguồn cung điện cũng được cải thiện.

Bên cạnh đó, ông Ri Gi Song tỏ ý hy vọng vào sự tiến triển trong quan hệ song phương giữa CHDCND Triều Tiên với Hàn Quốc, đồng thời cho rằng Nhật Bản và CHDCND Triều Tiên có thể theo đuổi quan hệ hợp tác kinh tế.

TTXVN/Báo Tin tức
Kinh tế Triều Tiên sụt giảm mạnh trong năm 2017
Kinh tế Triều Tiên sụt giảm mạnh trong năm 2017

Theo ước tính của Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc (BOK) công bố ngày 20/7, nền kinh tế của CHDCND Triều Tiên đã giảm 3,5% trong năm 2017 do các lệnh trừng phạt quốc tế áp đặt vào nước này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN